Rapper DMX đình đám thế giới qua đời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau một thời gian hôn mê vì chết não và sống thực vật, rapper DMX đã qua đời.

Hôm 9/4, People đăng tải thông tin rapper DMX (tên thật là Earl Simmons) qua đời ở tuổi 51 tại bệnh viện White Plains (New York, Mỹ) khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi thương tiếc.

"Earl là một chiến binh, anh ấy đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Earl rất yêu gia đình và chúng tôi trân trọng khoảng thời gian ở bên nhau. Âm nhạc của Earl truyền cảm hứng cho khán giả trên khắp thế giới và nó sẽ còn mãi. Cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ của mọi người dành cho gia đình chúng tôi trong giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi sẽ sớm chia sẻ thông tin về lễ tưởng niệm", đại diện gia đình thông báo.

Rapper DMX đình đám thế giới qua đời ảnh 1

Rapper DMX

Trước đó, nam rapper lên cơn đau tim và nhập viện ngày 2/4. Nhiều nguồn tin cho rằng tình trạng tim ngừng đập của DMX là hậu quả của việc sử dụng ma túy quá liều tại nhà. Tuy nhiên, luật sư Murray Richman của DMX cho biết thông tin trên chỉ là lời đồn.

Sau khi nhập viện được 1 tuần, tình trạng của DMX ngày càng xấu hơn khi ông rơi vào tình trạng sống thực vật, suy não và phổi. Thời điểm ấy, 15 người con của ông đã đến thăm trong khi bạn bè, người hâm mộ tổ chức lễ cầu nguyện cho ông ngoài bệnh viện. Vợ cũ Tashera Simmons và hôn thê Desiree Lindstrom của nam rapper cũng đến để cầu chúc ngôi sao đình đám sớm vượt qua bạo bệnh.

DMX sinh năm 1970, là rapper, nhạc sĩ người Mỹ, được khán giả biết đến nhờ hai album And Then There Was X (1999) và The Great Depression (2001). Ông từng hai lần nhận danh hiệu "Rapper được yêu thích nhất" tại lễ trao giải American Music Award. Đồng thời nhận được ba đề cử giải Grammy vào năm 2000 và 2001. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, DMX còn tham gia khoảng 15 bộ phim, trong đó tiêu biểu như Romeo Must Die, Belly, Fast and Fierce: Death Race,...

Theo People, BBC, NYTimes
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.