Rắn lục dài 1,5 mét bò ra từ đầu xe máy đang chạy

Trên đường mua đồ về nhà, thấy con rắn lục bò ra từ đầu xe máy, anh Trần Minh Hữu (ở phường 8, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu) liền hốt hoảng buông tay, mặc cho chiếc xe lao lên vỉa hè.
Rắn lục dài 1,5 mét bò ra từ đầu xe máy đang chạy ảnh 1

Khoảng 17h ngày 24/10, anh Trần Minh Hữu đi xe máy đến công viên Lê Thị Riêng thì buông tay, vứt xe máy nhảy xuống lề đường vì phát hiện rắn lục chui ra khỏi đầu xe, bò lên tay đang giữ ga.

Rắn lục dài 1,5 mét bò ra từ đầu xe máy đang chạy ảnh 2

Anh dân phòng gần hiện trường liền đến kiểm tra. Nhiều người không tin, cho rằng nam thanh niên bị hoa mắt.

Rắn lục dài 1,5 mét bò ra từ đầu xe máy đang chạy ảnh 3

Theo anh Hữu, sau khi anh vứt xe rắn lục lại chui ngược vào đầu xe để trốn.

Rắn lục dài 1,5 mét bò ra từ đầu xe máy đang chạy ảnh 4

Để kiểm chứng, anh dân phòng tìm cách tháo vỏ xe xem bên trong có rắn không.

Rắn lục dài 1,5 mét bò ra từ đầu xe máy đang chạy ảnh 5

Anh Hữu thất thần khi lần đầu tiên gặp tình huống có một không hai. Theo thanh niên 20 tuổi này, chiều nay xe đậu trước nhà không có cây cối um tùm. Anh chạy ra chợ Bạc Liêu mua đồ rồi chạy về đến gần nhà thì phát hiện rắn.

Rắn lục dài 1,5 mét bò ra từ đầu xe máy đang chạy ảnh 6

Khoảng 10 phút sau rắn lục từ từ thò đuôi ra. Một người đi đường nhanh chóng nắm đuôi rắn lôi đập xuống đường.

Rắn lục dài 1,5 mét bò ra từ đầu xe máy đang chạy ảnh 7

Con rắn lục dài hơn 1,5 m bị đánh chết.

Rắn lục dài 1,5 mét bò ra từ đầu xe máy đang chạy ảnh 8

Không riêng gì Bạc Liêu mà thời gian gần đây rắn lục xuất hiện nhiều nơi ở miền Tây và miền Trung khiến người dân vô cùng lo lắng.

Theo Việt Tường
Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.