Rafael tiết lộ lý do bị Van Gaal “đì” ở M.U

Rafael tiết lộ lý do bị “đì” ở M.U.
Rafael tiết lộ lý do bị “đì” ở M.U.
TPO - Rafael da Silva cho biết, anh không được trọng dụng dưới thời Louis van Gaal không phải do phong độ sa sút hay không hợp với ý đồ chiến thuật, mà chủ yếu vì nhà cầm quân người Hà Lan không thích các cầu thủ đến từ Brazil.

Hôm 3/8 vừa qua, Rafael da Silva đã chia tay M.U để chuyển sang đầu quân cho Lyon theo bản hợp đồng 4 năm, kết thúc quãng thời gian 7 năm với nhiều vui buồn lẫn lộn ở sân Old Trafford. Thực tế, dưới thời của Sir Alex Ferguson lẫn David Moys, hậu vệ đến từ Brazil để thể hiện được khả năng của mình và giữ vai trò quan trọng nơi hàng lang cánh phải.

Tuy nhiên, kể từ khi Louis van Gaal trở thành HLV của M.U, mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt. Rafael không còn thường xuyên xuất hiện ở đội hình chính thức, thay vào đó phải làm bạn với ghế dự bị. Có lẽ cũng vì điều này mà khi mùa giải 2014/15 khép lại, cựu tài năng trẻ Fluminense đã đề nghị Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” cho phép mình ra đi tìm kiếm bến đỗ mới.

Khi đã ổn định cuộc sống ở đội bóng mới Lyon, Rafael bắt đầu thổ lộ về những năm tháng ở M.U của mình, trong đó nổi bật là quãng ngày dưới trướng Van Gaal. Theo hậu vệ phải 25 tuổi này, anh đánh mất vị trí của mình trong mùa giải năm ngoái không hẳn vì sa sút phong độ, mà chủ yếu bởi nhà cầm quân người Hà Lan không thích anh hay đúng hơn là ghét các cầu thủ Brazil.

“Tôi biết về quá khứ của ông ấy (Van Gaal). Ông ấy không thích người Brazil, nhưng tôi không nói ra điều đó trong quãng thời gian dưới quyền ông ấy. Tôi biết ông ấy không thích tôi, có lẽ cũng vì tôi là người Brazil”, Rafael phát biểu, đồng thời cho biết thêm rằng, sự nghiệp của anh ở M.U đã gặp phải nhiều sóng gió kể từ khi Sir Alex Ferguson quyết định giải nghệ năm 2013.

“Quyết định về hưu của ông ấy đã ảnh hưởng to lớn đến tôi”, hậu vệ người Brazil nói. “Tôi đang tiến triển tốt và có một sự nghiệp tươi sáng, nhưng đùng một cái, ông ấy rời đi. Ông ấy đã gọi điện và chúc tôi may mắn, nhưng tôi hiểu rằng mình sẽ gặp nhiều khó khăn”.

MỚI - NÓNG