Rafael Nadal từ bỏ ngôi vương

Rafael Nadal từ bỏ ngôi vương
TP - Nhà đương kim vô địch Rafael Nadal đã không thể bảo vệ ngôi vô địch Wimbledon sau khi anh tuyên bố rút lui khỏi giải Grand Slam thứ ba trong năm nay do không kịp bình phục chấn thương.
“Giờ đây, bước vào mùa giải sân cỏ, với viễn cảnh vô địch Wimbledon, và lại trở lại đứng đầu thế giới, quả là một cảm giác diệu kỳ” cây vợt người Thụy Sĩ vừa kết hôn và sắp có em bé hào hứng phát biểu sau khi hay tin Nadal rút lui.

Tuyên bố gây tiếc nuối cho cả người hâm mộ lẫn các đối thủ này được Nadal đưa ra trong cuộc họp báo tổ chức sau khi thua cây vợt hạng 18 thế giới Stanislas Wawrinka ở trận đấu kiểm tra cuối cùng ba ngày trước khi Wimbledon khai mạc, bởi anh cảm thấy không đủ sức để chiến thắng. Với quyết định này, cây vợt số một thế giới đã trở thành nhà vô địch thứ hai không thể tham dự cuộc chiến bảo vệ danh hiệu của mình trong lịch sử 35 năm của Wimbledon.

“Khi tôi bắt đầu một giải đấu tầm cỡ như Wimbledon, mục tiêu của tôi là chiến thắng. Nhưng cảm giác của tôi hiện nay là tôi chưa sẵn sàng chơi để chiến thắng. Hôm nay là bài kiểm tra cuối cùng. Mặc dù tôi không cảm thấy tệ lắm nhưng chắc chắn tôi không thể đạt phong độ tốt nhất. Tôi chỉ khá hơn so với hai tuần trước nhưng tôi không cảm thấy đã sẵn sàng để chiến thắng.” Cây vợt số một thế giới phát biểu về “quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp”.

Nadal đã lên tiếng phàn nàn về chấn thương đầu gối của mình từ khi có thất bại bất ngờ ở vòng bốn Roland Garros trước hiện tượng Thụy Điển Robin Soderling ngày 31/5 vừa qua, trận thua đã chấm dứt chuỗi bốn danh hiệu vô địch liên tiếp tại Roland Garros của anh. Một tuần sau, cây vợt 23 tuổi này đã rút lui khỏi giải khởi động cho Wimbledon, Queen’s Club, để trở về Barcelona khám và điều trị chấn thương.

Quyết định rút lui của Nadal đã mở ra cơ hội rất lớn cho Roger Federer đòi lại ngôi vị số một thế giới, vị trí mà anh đã nắm giữ trong khoảng thời gian kỷ lục 237 tuần liên tiếp cho đến khi bị Nadal hạ bệ hồi tháng tám năm ngoái. Tại Roland Garros, cũng nhờ việc Nadal bị loại từ vòng bốn, Federer đã có trận chung kết dễ thở trước Robin Soderling để hoàn tất việc thâu tóm toàn bộ các danh hiệu Grand Slam trên mọi mặt sân và cân bằng kỷ lục đoạt 14 danh hiệu Grand Slam của huyền thoại Pete Sampras.

Việc cây vợt hạt giống số một rút lui buộc các nhà tổ chức phải sắp xếp lại lịch thi đấu. Theo đó, hạt giống số năm Juan Martin del Potro theo dự kiến sẽ gặp Federer ở bán kết sẽ trám vào vị trí của Nadal còn hạt giống số 17 James Blake đổi vai với del Potro, có thể đối đầu với Federer ở bán kết nếu cây vợt người Mỹ có thể vào sâu như vậy.

Các cặp đấu tứ kết cũng sẽ phải điều chỉnh lại với việc cây vợt hai lần á quân Wimbledon Andy Roddick có thể sẽ gặp del Portro ở tứ kết, thay vì Nadal như dự kiến. Ba cặp tứ kết còn lại nhiều khả năng sẽ diễn ra là Federer và hạt giống số bảy Fernando Verdasco, cây vợt số ba Andy Murray và Gilles Simon, James Blake và hạt giống số bốn Novak Djokovic.

MỚI - NÓNG