TPO - Sau nhiều năm thi công, dự án mở rộng đường đê Âu Cơ - Nghi Tàm chậm tiến độ khiến người dân phải gánh chịu tình trạng rác thải xây dựng, rác sinh hoạt vứt ngổn ngang hai bên đường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.
TP - Câu chuyện các khu xử lý rác của thành phố Hà Nội mỗi lần “hắt hơi sổ mũi” phải tạm ngừng hoạt động ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đô thị vẫn đang tiếp diễn, trong khi, quy hoạch xử lý chất thải rắn của Thủ đô ì ạch triển khai.
TP - Liên quan việc Trà Vinh nhờ “giải cứu” 30.000 tấn rác, Sở TN&MT thành phố Cần Thơ có báo cáo gửi UBND thành phố Cần Thơ đề nghị không chấp nhận yêu cầu này. Trong khi đó, phía Vĩnh Long cho biết đang nghiên cứu xem xét, và “thực sự rất phân vân”.
TP - “Quan điểm của tôi là người dân phải bán rác thải và công ty đi thu gom, vận chuyển, phân loại là người đi mua rác. Anh phải trả tiền cho tôi thay vì bắt tôi trả tiền, rồi sinh ra vứt bừa rác”, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề xuất tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), ngày 12/8.
TP - Không chỉ với Hà Nội, xử lý rác thải sinh hoạt là vấn đề nhức nhối ở hầu hết các địa phương trên cả nước. Tỷ lệ chôn lấp quá cao gây mất diện tích đất và ô nhiễm thứ cấp, trong khi các công nghệ mới như đốt rác phát điện hoặc là không thu hút được đầu tư hoặc là xây xong thì không có rác.
TP - Vừa đi vào hoạt động một thời gian, dự án nhà máy phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt đầu tư gần 1.400 tỷ đồng tại Quảng Bình, phải ngừng hoạt động.
TPO - Trong những ngày qua, rất nhiều tuyến đường trong nội thành Hà Nội rác thải ùn ứ, chất đống tại lề đường gây mất mỹ quan đô thị và bốc mùi khó chịu ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Điều đáng nói là quy trình thu gom và xử lý rác thải bị đảo lộn, những công nhân môi trường đô thị lại căng mình, vật lộn với hàng tấn rác thải, xe rác cao hơn người.
TPO - Canada đã đồng ý nhận lại gần 80 container rác gia đình, bao gồm chai nhựa, túi xách, báo và tã đã qua sử dụng, đã được báo cáo vận chuyển theo lô từ Canada đến Philippines từ năm 2013 đến 2014.
TPO - Ngày 15/10, nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện Cần Thơ bắt đầu tiếp nhận rác để vận hành thử nghiệm, sau một tháng sẽ đi vào hoạt động chính thức. Đây là nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên ở Việt Nam.
TPO - Chiến dịch Hãy làm sạch biển năm 2018 có chủ đề "Giảm thiểu ô nhiễm sinh hoạt" bước đầu đạt được nhiều kết quả, trong đó xây dựng 367 điểm duy trì hoạt động hãy làm sạch biển tối thiểu mỗi tuần 1 lần, thu gom được 1.282 tấn rác thải...
TPO - Ông Phạm Hồng Quang - Chủ tịch UBND xã Tân Quang (Bắc Quang, Hà Giang) cho biết, hàng chục tấn rác xả xuống suối trong video lan truyền trên mạng thuộc bãi rác sinh hoạt tại địa phương. UBND xã đã cử cán bộ xác minh người điều khiển và chủ máy xúc xuất hiện trong clip là ai.
TP - Thống kê chỉ số phát sinh chất thải rắn (CTR) bình quân đầu người ở các đô thị cho thấy, Hạ Long là thành phố có chỉ số CTR sinh hoạt bình quân đầu người cao nhất trong số các đô thị, theo báo cáo môi trường quốc gia 2011 về chất thải rắn công bố tối 7-8, tại Hà Nội.