Ra tay sát hại bà nội rồi dìm xuống mương vì không xin được tiền

TPO - Xin bà nội 5 triệu đồng để tiêu xài nhưng bị từ chối nên Khá đã ra tay sát hại người bà đã nuôi nấng mình.

Ngày 06/1, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Đỗ Văn Khá (24 tuổi, ngụ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”.

Được biết, cha Khá mất sớm, còn mẹ đã bỏ đi nên bị can sống với bà nội. Vào khoảng 17h30 ngày 29/12/2019, trong lúc bà Nguyễn Thị Tư (87 tuổi, bà nội của Khá) đang ăn cơm thì Khá vào xin 5 triệu đồng để tiêu xài nhưng bị từ chối.

Bực tức, Khá vào bếp lấy một cây dao yếm bằng sắt dài 34cm rồi chém mạnh 2 - 3 nhát trúng vào vùng cổ của bà nội mình, khiến bà cụ ngã xuống đất, bất tỉnh. Thấy nạn nhân chảy nhiều máu, Khá đã kéo thi thể bà nội ra phía sau và đẩy xuống mương nước rồi phi tang hung khí xuống sông.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thụ lý điều tra theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG