Ra quân xây dựng 50 turbine điện gió Đất Mũi

Các thiết bị, máy móc ra quân xây dựng 50 turbine gió (giai đoạn 1)
Các thiết bị, máy móc ra quân xây dựng 50 turbine gió (giai đoạn 1)
TPO - Đêm 3/2 (nhằm ngày mùng 7 tết Định dậu 2017), Cty TNHH Xây dựng- Thương mại-Du lịch Công Lý ra quân xây dựng 50 trụ turbine điện gió Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long, thuộc ấp Khai Long, xã Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau). 

Giai đoạn 1 của dự án Nhà máy điện gió Khai Long, Cty Công Lý sẽ đầu tư 6.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2017, gồm các hạng mục: 50 trụ turbine, với tổng công suất 100 MW, 27km cầu dẫn đấu nối vào các tua bin, các trạm biến áp, nhà điều hành, văn phòng…

Ông Tô Hoài Dân, Chủ tịch HĐQT Cty Công Lý cho biết, đang xin chủ trương, khởi động các dự án mở rộng Khu du lịch đảo Hòn Khoai, cầu dẫn- cáp treo nối liền đảo Hòn Khoai với Khu du lịch Khai Long, mở rộng Khu du lịch Khai Long hơn 190 ha với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.   

Ra quân xây dựng 50 turbine điện gió Đất Mũi ảnh 1

Ông Nguyễn Tiến Hải chúc mừng Cty Công Lý bắt tay vào việc ngay đầu năm

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chúc mừng Cty Công Lý ra quân ngay đầu năm mới, đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Cty Công Lý đẩy nhanh tiến độ các công trình, chất lượng, an toàn để hoàn thành đúng tiến độ các dự án.

Tại lễ ra quân, Cty Công Lý mời Đoàn cải lương Hương Tràm biểu diễn phục vụ bà con ấp Khai Long, xã Đất Mũi cho lễ ra quân.

Ra quân xây dựng 50 turbine điện gió Đất Mũi ảnh 2

Đoàn cải lương Hương Tràm phục vụ người dân Đất Mũi

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.