Ra phường đăng ký kết hôn, bị bắt theo lệnh truy nã

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an
Đối tượng Hùng tại cơ quan công an
Khi đang cùng vợ sắp cưới đi đăng ký kết hôn, đối tượng đã bị bắt giữ theo lệnh truy nã toàn quốc về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" mà anh ta đã thực hiện trước đây.

Ngày 21/4, Công an quận Tây Hồ cho biết vừa bàn giao Trần Ngọc Hùng (SN 1976, trú tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng năm 2010, Hùng đứng ra trung gian giao dịch mua bán mảnh đất của vợ chồng ông Lê Mạnh Tiến (trú ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa), được 6 tỷ đồng và đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Hùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện Hùng có quan hệ yêu đương với một người phụ nữ quê Thanh Hóa. Hai người đang tính đến chuyện kết hôn nên Hùng thường xuyên có mặt tại Hà Nội.

Sáng 17/4/2014, Hùng đi cùng một phụ nữ đến trụ sở UBND phường Bưởi, quận Tây Hồ, lập tức bị lực lượng truy tìm phát hiện, bắt giữ.

Bước đầu, Trần Ngọc Hùng khai lẩn trốn truy nã lâu nay trong TP. HCM. Trung tuần tháng 4, kẻ trốn truy nã đặc biệt mò ra Hà Nội làm… thủ tục đăng ký kết hôn với bạn gái thì bị bắt.

Theo Thành Thảo

Theo VOV Giao Thông
MỚI - NÓNG