Ra mắt dự án ‘Học luật để lập nghiệp’ – cơ hội để sinh viên ngành Luật thực chiến trước khi vào nghề

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trước thực trạng ngành Luật ở Việt Nam đang phải đối mặt với sự lệch pha giữa chất lượng nguồn nhân lực và nhu cầu của thị trường lao động, dự án “Học luật để lập nghiệp” ra đời với mục tiêu cao nhất là giúp sinh viên ngành Luật có việc làm và nhanh chóng thành công trong công việc ngay khi tốt nghiệp.

Doanh nghiệp cần nhân sự, sinh viên cần việc làm, đó là quy luật không đổi. Thế nhưng vấn đề đặt ra là nhiều sinh viên lại không biết cách chuyển kiến thức đã học trong 3 – 4 năm thành kỹ năng làm nghề, trong khi đó doanh nghiệp lại chỉ muốn tuyển nhân sự biết việc, thạo nghề. Đối diện với trăn trở ấy, từ tháng 3/2022, dự án “Học luật để lập nghiệp” ra đời chính là lời giải bài toán giữa mâu thuẫn giữa kinh nghiệm và cơ hội được làm việc.

Ra mắt dự án ‘Học luật để lập nghiệp’ – cơ hội để sinh viên ngành Luật thực chiến trước khi vào nghề ảnh 1

Tiến sĩ Luật học Vương Thanh Thuý - người sáng lập dự án.

Người tâm huyết và sáng lập Dự án là Tiến sĩ Luật học Vương Thanh Thúy, người đã có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực pháp lý. Cô đã tham gia nhiều hội nghị chuyên đề và hội thảo trong nước và quốc tế cũng như hoàn thành nhiều công trình nghiên cứu và bài báo đăng trên các báo và tạp chí pháp luật nổi tiếng. Ngoài ra, TS. Vương Thanh Thúy được mời làm diễn giả trong nhiều chương trình truyền hình của đài truyền hình trung ương như Truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV3)… cũng như được mời phỏng vấn và cho ý kiến về các vấn đề pháp lý khác nhau trong nhiều bài báo và tạp chí.

Ngày 09/09/2022 vừa qua, Lễ ra mắt Dự án “Học Luật để lập nghiệp” đã chính thức được diễn ra trong sự ủng hộ và đón nhận nhiệt tình từ đại diện các Doanh nghiệp, các Cơ quan Báo chí như báo Điện tử VTV, chuyên trang Sinh Viên Việt Nam – Báo Tiền Phong, cùng các Giảng viên hàng đầu tại các trường Đại học đào tạo ngành Luật, và rất nhiều các bạn sinh viên ngành Luật.

Ra mắt dự án ‘Học luật để lập nghiệp’ – cơ hội để sinh viên ngành Luật thực chiến trước khi vào nghề ảnh 2
Ra mắt dự án ‘Học luật để lập nghiệp’ – cơ hội để sinh viên ngành Luật thực chiến trước khi vào nghề ảnh 3

Các học viên đầu tiên nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.

Xuyên suốt chặng hành trình, Dự án “Học Luật để lập nghiệp” đã tổ chức thành công rất nhiều workshop định hướng nghề nghiệp, khóa học kĩ năng cho sinh viên luật, đưa sinh viên luật hỗ trợ cộng đồng, trao đổi kinh nghiệm học tập trong lĩnh vực pháp lý với các em học sinh Phổ thông trung học. Tiêu biểu, trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, dự án đã thành công ghi dấu ấn trong lòng sinh viên thông qua hoạt động “Hè không âu Law” – Cuộc thi khuyến khích sinh viên có một mùa hè bổ ích, năng động, thỏa sức sáng tạo và không kém phần gay cấn. 05 đội thi tại “Hè không âu Law” đại diện cho 05 màu sắc khác nhau và mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

Ra mắt dự án ‘Học luật để lập nghiệp’ – cơ hội để sinh viên ngành Luật thực chiến trước khi vào nghề ảnh 4

Trần Nhật Hạ - sinh viên Đại học Luật Hà Nội hiện đang là thực tập sinh của dự án.

Bạn Trần Nhật Hạ - sinh viên năm 3 ngành Luật Thương mại Quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội đã trực tiếp tham gia, trải nghiệm chương trình này và xuất sắc cùng cả đội giành giải Nhất. Nữ sinh ngành Luật chia sẻ: “Có lẽ điều ấn tượng nhất đối với mình cũng như tất cả các chiến binh tại “Hè không âu Law” đó là lần đầu tiên bọn mình được tự làm mọi thứ từ khâu lên ý tưởng chương trình, tìm đồng đội chung chí hướng, cho đến khâu xây dựng kịch bản chương trình, tổ chức chương trình, chạy truyền thông,... Nhờ trải nghiệm mới mẻ ấy, chúng mình từ những người “chưa quen” trở thành một gia đình nhỏ có chung mục tiêu và khát khao chinh phục. Những giá trị mình đạt được từ cuộc thi, cũng như tất cả các thành viên khác của cả 5 đội thi, chúng mình được củng cố niềm tin về tiềm năng vô hạn của sinh viên Luật, chúng mình có thể làm được nhiều điều, cống hiến nhiều giá trị, chỉ cần được trao cơ hội, được định hướng đúng đường và được trân trọng, như những gì chúng mình đã có tại Dự án “Học luật để lập nghiệp.”

Kể về những kỳ vọng, mong muốn đóng góp cho cộng đồng, Nhật Hạ chia sẻ thêm: “Điều mình mong muốn mang lại cho cộng đồng cũng giống với những kỳ vọng mình đặt vào “Luật Chiến” đó là trở thành thế hệ trẻ: "Trí tuệ - Giá trị - Sáng tạo", đem những điều đó gửi gắm tới cộng đồng rộng lớn - nơi chúng mình rất mực yêu thương, sẻ chia và muốn được đóng góp và cống hiến.

“Hè không âu Law” mang đến cho mình sự trải nghiệm rằng: "Dù ở độ tuổi nào, dù có non nớt đến đâu, chỉ cần có trái tim biết cho đi và niềm tin về sức mạnh của tuổi trẻ, bạn sẽ có thể mang đến những điều có giá trị. Với sinh viên Luật như mình, giá trị ấy có thể là sự chia sẻ cô đơn với những người già trong trại dưỡng lão, là nụ cười trong các buổi văn nghệ tổ chức cho các em bé mồ côi, là kiến thức pháp luật được sáng tạo để trở nên dễ gần, dễ hiểu cho các bạn học sinh và quan trọng hơn cả, là lan toả hình ảnh của những con người trẻ tuổi, ngày càng hoàn thiện, tự tin, tử tế, có trí tuệ trong cuộc sống.”

Trong tháng 9 này, Dự án Học luật sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai những hoạt động mang tính học thuật cho sinh viên, nhằm giúp các bạn có những trải nghiệm học tập mới mẻ và mang tính ứng dụng cao. Trong tương lai, Dự án sẽ không ngừng theo đuổi sự đổi mới sáng tạo trong giáo dục và các chuẩn mực khác. Các hoạt động mà Dự án mang đến hứa hẹn sẽ có quy mô và chất lượng vượt trội, đặt trọng tâm vào việc giúp đỡ sinh viên Việt Nam được phát triển toàn diện và tối ưu.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.