Ra giá cho thuê vỉa hè Hà Nội đợt Tết, tiền vào túi ai?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Như đã phản ánh, trong vai người có nhu cầu bán hoa, cây cảnh, phóng viên Tiền Phong ghi lại cảnh "ngã giá" cho thuê vỉa hè tại nhiều tuyến phố tại Hà Nội.

Vỉa hè hai bên đường Tố Hữu (hơn 2km) thuộc địa phận phường Vạn Phúc (Hà Đông) và Trung Văn (Nam Từ Liêm), Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm)… được bày bán la liệt đào, quất. Việc phân lô, chia ô vỉa hè, ngã giá đều có bóng dáng của những người làm trong cơ quan chức năng.

Clip ra giá, ngã giá cho thuê vỉa hè bán hoa, cây cảnh, hàng hóa dịp Tết

Dưới đây là một số hình ảnh cận cảnh các lô vỉa hè được phân lô, cho thuê:

Ra giá cho thuê vỉa hè Hà Nội đợt Tết, tiền vào túi ai? ảnh 1

Vỉa hè mặt đường Tố Hữu (phường Vạn Phúc) được đánh số cho thuê.

Ra giá cho thuê vỉa hè Hà Nội đợt Tết, tiền vào túi ai? ảnh 2

Khu vực vỉa hè đường Lê Quang Đạo, sát cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm), người treo biển cho thuê cũng phát giá 12 triệu đồng/ô vỉa hè (theo đường kẻ đỏ) có diện tích chừng 50m2.

Ra giá cho thuê vỉa hè Hà Nội đợt Tết, tiền vào túi ai? ảnh 3

Vỉa hè dọc đường Lê Đức Thọ thuộc phường Mỹ Đình 2 cũng xuất hiện san sát điểm bán hoa cây cảnh.

Báo Tiền Phong số ra ngày 16/1 có bài “Hà Nội: Ai 'xẻ thịt' vỉa hè cho thuê bán hàng Tết?” phản ánh vỉa hè hai bên đường Tố Hữu (hơn 2km) thuộc địa phận phường Vạn Phúc (Hà Đông) và Trung Văn (Nam Từ Liêm), Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm)… được bày bán la liệt đào, quất. Vỉa hè của cả hai bên đường đã được kẻ vạch, chia thành từng ô để cho thuê. Đáng chú ý, tại phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm), người cho thuê còn hẹn làm việc trong Trụ sở Công an phường này để cho thuê vỉa hè.

Ngày 17/1, Phó Chủ tịch UBND phường Vạn Phúc Nguyễn Văn Khanh cho biết, năm 2023, phường Vạn Phúc đăng ký mở 6 địa điểm (hơn 2 điểm so với Tết năm 2022) chợ bán hoa cây cảnh. “Kể từ năm 2012 khi bắt đầu tổ chức chợ xuân đến nay, UBND phường không thu bất cứ khoản phí nào của các hộ đến đăng ký kinh doanh hoa cây cảnh tại các điểm chợ. UBND phường tổ chức lực lượng để sắp xếp vị trí còn phí vệ sinh môi trường họ chủ động liên hệ với đơn vị để thực hiện vệ sinh”, ông Khanh khẳng định và cho biết, trường hợp bà Mọc mà Tiền Phong phản ánh, Công an quận Hà Đông, UBND phường, Thanh tra giao thông đã lập biên bản xử lý. Bà Mọc cũng không có trong thành phần tổ chức chợ. UBND phường không trao đổi hay cho phép bà Mọc được cho thuê vỉa hè.

Theo khảo sát của phóng viên dọc các tuyến đường Tố Hữu, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Lạc Long Quân… dài hàng chục km của quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Tây Hồ san sát các điểm bán hoa cây cảnh. Nhẩm tính đơn giản mỗi m2 vỉa hè được cho thuê với giá 1 triệu đồng, thì những người đứng ra cho thuê đã bỏ túi nhiều tỷ đồng. Đặc biệt, trong nhiều năm liền khảo sát (kể từ 2019) việc cho thuê vỉa hè đã diễn ra và đương nhiên Nhà nước đã thất thu rất nhiều tiền thuế.

Hiện, chính quyền và công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) - nơi có người hẹn PV đến để ngã giá cho thuê vẫn chưa có phản hồi.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.