Ra đường cướp 50.000 đồng để đi thăm con bị bệnh

Ra đường cướp 50.000 đồng để đi thăm con bị bệnh
Không đủ tiền sang nhà mẹ vợ thăm con đang bị bệnh, Tấn cầm dao chặn đường uy hiếp 2 người dân để “xin đểu” 50.000 đồng thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 26/9, cơ quan CSĐT công an huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tấn (25 tuổi, ngụ ấp Long Khánh, xã Long Hậu) về hành vi Cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 2/9, vợ Tấn gọi điện thoại nói chồng sang nhà cha mẹ vợ ở TP.Sa Đéc để thăm con đang bị bệnh. Lúc này, anh ta vừa đi đám giỗ về, kiểm tra ví thì chỉ còn 190.000 đồng.

Thấy số tiền quá ít không đủ đi thăm con, Tấn về nhà lấy dao tự chế với mục đích đi “xin đểu” lấy tiền thăm con. Thấy con cầm dao, mẹ anh ta ngăn lại, nhưng Tấn vẫn lao ra đường chặn một người đang lưu thông. Tấn dí dao vào cổ nạn nhân rồi móc túi lấy 20.000 đồng.

Vẫn chưa đủ tiền, thanh niên này tiếp tục chặn thêm một người nữa, uy hiếp "xin tiền đổ xăng". Người này móc túi đưa cho anh ta 30.000 đồng. Hành động của Tấn bị người dân phát hiện, tố cáo đến cơ quan công an.

Sau đó, công an huyện Lai Vung đã đến nhà bắt giữ Tấn cùng con dao và số tiền tang vật 50.000 đồng.

Theo Minh Anh

Theo Zing
MỚI - NÓNG