Quýt Tết nhuộm vàng các triền đồi đẹp như tranh ở xứ Chu Ru

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xã P’ró và thị trấn D’ran ở huyện Đơn Dương, Lâm Đồng đang trúng mùa quýt Tết. Thương lái tấp nập mua bán, còn du khách từ nhiều tỉnh thành tìm đến tham quan, chụp ảnh những vườn quýt chín rộ trĩu cành, vỏ chuyển sang màu vàng rực.
Quýt Tết nhuộm vàng các triền đồi đẹp như tranh ở xứ Chu Ru ảnh 1

Vườn quýt ở xã P'ró. Ảnh: Bông sen trắng

Đường vào vườn quýt 3T (xã P’ró) của ông Đinh Trọng Tuệ có nhiều đoạn khó đi nhưng mỗi ngày vẫn thu hút hàng trăm lượt khách đến tham quan. Khu vườn rộng tới 1,5ha này chuyên trồng quýt hồng và quýt đường. Quýt đang chín rộ, quả sai đến mức cành trĩu nặng sà xuống mặt đất.

Quýt Tết nhuộm vàng các triền đồi đẹp như tranh ở xứ Chu Ru ảnh 2
Du khách tham quan, check in trong vườn quýt. Ảnh: Bông sen trắng

Chủ nhân khu vườn cho biết, mùa quýt hồng kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 2 năm sau. Tuy nhiên, vườn chỉ đón khách tham quan gần 2 tháng khi trái chín rộ, sau đó sẽ thu hoạch toàn bộ.

“Nhờ có Ma Liên dẫn đường nên tụi em mới đến được nơi này. Chưa từng thấy vườn quýt nào đẹp như vậy nên tụi em check-in suốt mấy tiếng đồng hồ, hy vọng có nhiều ảnh đẹp”, Lê Nguyễn Minh Trang (đến từ tỉnh Ninh Thuận) vui vẻ nói.

Từ vườn quýt trở ra, hai tay của sơn nữ Ma Liên (người Chu Ru) xách 2 túi quýt nặng trĩu. "Mấy người bạn đến từ tỉnh Ninh Thuận nhờ mình hướng dẫn vào tham quan, chụp ảnh vườn quýt. Nếm thử thấy quýt thơm ngon nên ai cũng mua mấy túi về ăn và làm quà cho bạn bè, người thân. Nhà mình ở thị trấn D’ran, cũng trồng quýt nhưng không nhiều và đẹp như vườn này”, Ma Liên vui vẻ kể.

Theo chân Ma Liên đến D’ran, chúng tôi hoa mắt với những vườn quýt đường, quýt tiều và quýt giấy nhuộm vàng núi đồi. Cạnh đó là rừng thông xanh ngắt tạo nên những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Quýt Tết nhuộm vàng các triền đồi đẹp như tranh ở xứ Chu Ru ảnh 3

Thu hoạch quýt ở D'ran

Quýt Tết nhuộm vàng các triền đồi đẹp như tranh ở xứ Chu Ru ảnh 4

Các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh trong vườn quýt ở D'ran

Khi đến tham quan, du khách leo lên những con dốc quanh co, thơ mộng, len lỏi trên những lối đi nhỏ, khom mình luồn qua những cành cây, tránh đụng phải những chùm quýt trĩu nặng. Ai nấy đều phấn khởi cho rằng đây là địa điểm chụp ảnh check-in lý tưởng.

D’ran là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lâm Đồng với khoảng 40ha, bắt đầu thu hoạch rộ nhất từ giữa tháng Chạp âm lịch, tới 25 Tết hằng năm. Các loại quýt ở đây có vỏ mỏng, nhiều nước, vị ngọt, mùi thơm đặc trưng và màu sắc đẹp.

Quýt Đơn Dương không chỉ tiêu thụ ở Lâm Đồng mà còn được chuyển xuống TPHCM, Đồng Nai, Nha Trang, Đà Nẵng....Giá bán sỉ từ 20.000đ-25.000đ/kg tùy loại và giá bán lẻ là 30.000đ/kg, cao hơn giá quýt ở nhiều địa phương khác. Nhiều hộ thu lãi hàng trăm triệu đồng từ vụ quýt Tết này.

Quýt Tết nhuộm vàng các triền đồi đẹp như tranh ở xứ Chu Ru ảnh 5

Vận chuyển quýt ra khỏi vườn

Quýt Tết nhuộm vàng các triền đồi đẹp như tranh ở xứ Chu Ru ảnh 6

Quýt được trồng nhiều trên sườn đồi

Theo Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng, việc triển khai đồng loạt các dự án, chính sách của Chính phủ về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo; trợ giá giống cây trồng cho người dân thuộc hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số những năm gần đây đã góp phần làm thay đổi diện mạo một số xã, thị trấn ở huyện Đơn Dương.

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số K’Ho, Chu Ru được hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa, ngô, sắn… sang trồng các loại cây cho thu nhập cao hơn như rau màu, cà phê Arabica và cây ăn trái như hồng, quýt.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phải được dạy Tiếng Việt

Trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phải được dạy Tiếng Việt

TPO - Thông tư mới của Bộ GD&ĐT quy định, dạy Tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 nhằm mục tiêu chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, chủ động cho trẻ trong học tập, hình thành kĩ năng học tập cơ bản và năng lực sử dụng Tiếng Việt, kĩ năng giao tiếp, ứng xử xã hội cho trẻ.
Đan Viện Châu Sơn

Chiều buông Đan viện Châu Sơn

TP - Đã bao năm thênh thang vo vo bánh xe lăn những Quốc lộ số 1, đường Hồ Chí Minh và cao tốc đã khiến tôi bỏ bẵng đi xứ Nho Quan của đất Ninh Bình này. Mà đâu phải xứ lạ? Nho Quan kề ngay địa đầu phía Bắc của xứ Thanh chỉ cách Thành Nhà Hồ Vĩnh Lộc quê tôi vài chục cây số!
Các thành viên của Ethnicity trong một chuyến thực tế về địa phương

Dệt thổ cẩm bằng công nghệ số

TP - Yêu văn hóa dân tộc theo cách riêng, một nhóm bạn trẻ đã nhiệt huyết “dệt” hàng ngàn mẫu hoa văn thổ cẩm của người dân tộc thiểu số bằng công nghệ số. Và từ đây, thổ cẩm Việt đã đi ra thế giới.