Quyết định lớn giúp Israel dẫn đầu thế giới về tiêm chủng vắc-xin COVID-19

Một người dân Israel được tiêm phòng vắc-xin COVID-19 hôm 30/12. (Ảnh: Times of Israel)
Một người dân Israel được tiêm phòng vắc-xin COVID-19 hôm 30/12. (Ảnh: Times of Israel)
TPO - Đặt hàng sớm, trả nhiều tiền, linh hoạt trong hoạt động phân phối và tiêm phòng.

Đó là những cách đưa Israel trở thành nước dẫn đầu thế giới về hoạt động tiêm phòng vắc-xin COVID-19, hoàn thành tiêm phòng cho gần 15% trong tổng dân số 9,3 triệu người chỉ trong vòng 2 tuần.

 Quyết định lớn đầu tiên là trả nhiều tiền để sớm được cung cấp vắc-xin.

 Giới chức Israel không nói công khai họ đã trả bao nhiêu tiền cho các hãng dược Pfitzer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức. Nhưng một quan chức giấu tiên của nước này tiết lộ rằng chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu “trả khoảng 30USD/liều, gấp đôi mức giá mà những nước khác mua. Pfizer nói trong một thông cáo rằng họ “dùng công thức lớp giá dựa trên khối lượng và ngày giao hàng”, nhưng không giải thích cụ thể.

 Israel cũng hứa với các hãng dược sẽ nhanh chóng triển khai tiêm chủng để làm mẫu cho những nơi khác. Quốc gia nhỏ với hệ thống bảo hiểm y tế phổ cập, dữ liệu bệnh nhân được lưu trữ tập trung và những tiến bộ về công nghệ hỗ trợ mạng lưới phân phối là những yếu tố giúp nước này triển khai nhanh chóng.

 Bộ trưởng Y tế Israel Yuli Edelstein nói rằng việc giải phóng nền kinh tế khỏi tình trạng phong tỏa là lý do xứng đáng để mua vắc-xin với giá cao hoặc mua nhiều hơn lượng vắc-xin cần dùng.

 “Điều chúng tôi nói với Pfizer và Moderna và những hãng dược khác là nếu chúng tôi trở thành một trong những nước đầu tiên triển khai tiêm chủng, những công ty đó sẽ rất sớm thấy kết quả”, ông Edelstein nói với Reuters.

 Các đối thủ của ông Netanyahu cáo buộc đảng cánh hữu Likud đang dùng chương trình tiêm chủng để đạt được mục đích chính trị trước cuộc bầu cử ngày 23/3, trong khi thiếu chiến lược lâu dài để đối phó với những tác động của đại dịch COVID-19.

 Nhưng dù Israel đang ở trong đợt phong tỏa lần 3 và đối mặt với tình trạng suy thoái cũng như tỷ lệ thất nghiệp cao, nước nay đã tránh được tình trạng thiếu hụt và nút thắt cổ chai mà nhiều quốc gia khác đang gặp phải.

 Với hơn 450.000 ca mắc COVID-19 được báo cáo và 3.445 trường hợp tử vong, Israel trở thành một trong những nước đầu tiên ký thỏa thuận với Moderna từ tháng 6/2020 để mua vắc-xin.

 Moderna cho biết họ bắt đầu vận chuyển 6 triệu liều vắc-xin cho Israel trong tháng này.

 Tháng 11/2020, Israel thông báo đạt được thỏa thuận tương tự với AstraZeneca và Pfizer. Chuyến hàng đầu tiên từ Pfizer đã được giao hôm 9/12.

 Các nhóm ở Israel chia lại những lô vắc-xin được dự trữ ở nhiệt độ siêu lạnh vào hộp nhỏ hơn hộp pizza để giúp viện vận chuyển và phân phát thuận tiện hơn. Israel nói rằng việc này được Pfizer đồng ý.

 Nhờ hệ thống dữ liệu y tế tập trung, Israel có thể nhanh chóng xác định đúng nhóm dân số cần ưu tiên, trước tiên là đối với những người trên 60 tuổi, nhân viên y tế và những người có bệnh nền. Thành phố Haifa còn triển khai dịch vụ tiêm phòng cho người qua đường.

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.