Quyết định kết hôn sau khi phải cách ly chung 10 ngày

0:00 / 0:00
0:00
4 tháng sau lần gặp mặt đầu tiên và trải qua những ngày cách ly chung, cặp đôi Trung Quốc kết hôn vì nhận ra không thể sống thiếu nhau.
Quyết định kết hôn sau khi phải cách ly chung 10 ngày ảnh 1

Cặp đôi mắc kẹt cùng nhau ngay trong buổi hẹn đầu tiên và kết hôn 4 tháng sau đó. Ảnh: SCMP.

Star Video đưa tin một cặp đôi ở Trung Quốc (không được tiết lộ danh tính) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi chuyện tình lãng mạn của họ lan truyền vào tuần này.

Tháng 8/2022, người đàn ông đi từ thành phố Thâm Quyến đến nhà của người phụ nữ ở thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc để hẹn hò.

Một đợt bùng phát COVID-19 xảy ra khiến cặp đôi buộc phải cách ly 10 ngày trong một căn hộ. Khi đó, họ phát hiện từng học cùng trường và gặp nhau 2 năm trước đó.

Video được ghi lại trong thời gian cách ly của cả hai cho thấy người đàn ông nấu ăn trong bếp và nhắc nhở: “Cẩn thận dầu nóng. Em nên tránh xa anh một chút”.

Sau đó, họ cùng thưởng thức bữa ăn và nói chuyện, cười đùa. Anh còn chủ động vòng tay ôm cô khi xem TV.

Trải qua 10 ngày sống chung, cặp đôi nhận thấy tình cảm ngày càng mặn nồng. Người phụ nữ cảm thấy hụt hẫng khi họ phải chia tay nhau. Cả hai thử yêu xa, nhưng cô quyết định chuyển đến Thâm Quyến để sống cùng bạn trai vào tháng 10.

Mới quen nhau 4 tháng nhưng cặp đôi cho rằng mình “sinh ra dành cho nhau”. Ngày 26/12, họ tới văn phòng đăng ký kết hôn ở Thâm Quyến và chính thức thành vợ chồng.

Mạng xã hội Trung Quốc bị cuốn hút bởi chuyện tình này. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cặp đôi.

“Họ gặp nhau là định mệnh”, một người nói.

Người khác bình luận: “Một tình yêu rất ngọt ngào”.

Những câu chuyện tình yêu đã trở thành chủ đề lan truyền trong đại dịch COVID-19. Tuần trước, một cặp vợ chồng ở miền Đông Trung Quốc đã thay đổi quyết định ly hôn sau khi người vợ mắc COVID-19 và được chồng chăm sóc chu đáo, theo SCMP.


Link gốc: https://zingnews.vn/quyet-dinh-ket-hon-sau-khi-phai-cach-ly-chung-10-ngay-post1390027.html

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.