Quyết chặn pháo sáng ở trận cầu đinh vòng 2 V-League

Lực lượng cứu hỏa cố gắng dập tắt những quả pháo sáng được CĐV Hải Phòng ném xuống sân Hàng Đẫy ở lượt trận đầu tiên. Ảnh: VSI.
Lực lượng cứu hỏa cố gắng dập tắt những quả pháo sáng được CĐV Hải Phòng ném xuống sân Hàng Đẫy ở lượt trận đầu tiên. Ảnh: VSI.
TP - Nhằm ngăn chặn việc đốt pháo sáng của CĐV nhà, CLB Hải Phòng đã tăng cường những biện pháp an ninh chưa từng có tại V-League.

Sau vòng 1 diễn ra khá trầm trên sân dù lượng khán giả tới sân đông và xảy ra sự cố CĐV Hải Phòng ném pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy thì vòng 2 Nuti Cafe V-League 2018 hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn. Vòng 2, Hải Phòng sẽ tiếp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân Lạch Tray được xem là trận cầu tâm điểm. Sau khi thua sát nút Hà Nội FC, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng muốn có 3 điểm trên sân nhà. Ngược lại, HAGL cũng đang cần 1 chiến thắng sau trận hòa B.Bình Dương.

Ngay tại vòng 1 Nuti Cafe V-League 2018, cổ động viên (CĐV) Hải Phòng lập tức tạo sức nóng với những màn cổ vũ rực lửa, những quả pháo sáng trên khán đài sân Hàng Đẫy. Ở trận đấu ra quân này, CLB Hải Phòng dù đã thi đấu khá tốt nhưng phải nhận thất bại 0-1 trên sân nhà của Hà Nội FC.

Tại vòng 2 này, trận đấu hứa hẹn sức nóng trên khán đài sẽ gia tăng khi đội bóng thành phố Cảng được chơi trên sân nhà Lạch Tray. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của NHM là lợi thế với CLB Hải Phòng.

Ông Bùi Hoàng Việt - Trưởng ban tổ chức trận đấu sân Lạch Tray cho biết, sân Lạch Tray sẽ thắt chặt an ninh, không để tình trạng CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân. Lực lượng an ninh sẽ kiểm soát người ngay khi CĐV vào sân. Các CĐV nữ cũng sẽ có an ninh nữ kiểm tra. Sân Lạch Tray kiên quyết sẽ không để xảy ra tình trạng đốt pháo như trên sân Hàng Đẫy vừa qua.

Trận này, ngay khi BTC sân Lạch Tray mở bán vé đã tạo nên cơn sốt khi có quá nhiều người muốn mua vé để vào sân, vì thế công việc kiểm soát pháo sáng của BTC lại vất vả gấp bội. Việc khám xét người CĐV gần như không có tại giải V-League trước đây nên đã dẫn đến việc các CĐV thường xuyên qua mặt lực lượng an ninh để mang pháo sáng vào sân.

Trước trận làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng, HLV Dương Minh Ninh của HAGL cho biết ông không hề ngại sức nóng từ CĐV đội bạn. Hiện tại HAGL đang gặp chút vấn đề ở tuyến giữa, Xuân Trường chơi tốt nhưng Tuấn Anh lại chưa có được phong độ tốt nhất sau thời gian chấn thương. Mặc dù vậy, theo HLV Dương Minh Ninh thì đó không phải là vấn đề lớn với HAGL, bởi các cầu thủ còn trẻ và thêm một thời gian nữa Tuấn Anh sẽ lấy lại phong độ.

Trước thềm trận đấu, HAGL đón nhận tin vui về lực lượng khi tiền đạo ngoại binh Romario Gordon được phép thi đấu và sẽ ra sân ở vòng 2 Nuti Cafe V-League 2018 gặp Hải Phòng.

Về phía CLB Hải Phòng, sau trận ra quân thất bại chắc chắn họ sẽ rất quyết tâm. Được thi đấu trên sân nhà, Hải Phòng sẽ không bỏ qua cơ hội giành những điểm số đầu tiên tại V-League 2018.

Ngay vòng 1, dù đá trên sân khách nhưng Hải Phòng đã nhận được sự cổ vũ của rất đông đảo khán giả. Theo thống kê, đã có khoảng 6.000 khán giả Hải Phòng đến sân Hàng Đẫy để tiếp lửa cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng. Lần này khi đá trên sân nhà thì khán giả sẽ càng đông hơn. Người ta đến sân không chỉ cổ vũ cho đội bóng đất Cảng, mà còn muốn tận mắt chứng kiến lối đá của những ngôi sao trẻ của HAGL sau VCK U23 châu Á.

Đối thủ HAGL không hề dễ chịu chút nào. Dàn cầu thủ đang bước vào độ chín như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn... càng đá càng cho thấy sự sắc bén của mình. Ở vòng trước, HAGL đã áp đặt hoàn toàn thế trận trước B.Bình Dương và nếu thủ môn Tấn Trường không chơi xuất thần thì đội khách khó có 1 điểm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.