"Đã có những tin đồn lan truyền về một đợt thiết quân luật khác. Nhưng điều này không đúng sự thật", quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Seon-ho nói trong một cuộc họp báo khẩn cấp.
"Ngay cả khi có lệnh thiết quân luật, Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) cũng sẽ không tuân thủ", ông Kim cho biết.
Tuyên bố của quyền bộ trưởng Kim Seon-ho được đưa ra trong bối cảnh các nghị sĩ phe đối lập bày tỏ lo ngại về khả năng áp đặt thiết quân luật, sau khi có thông tin cho rằng nhiều đơn vị quân đội đã được lệnh chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp.
Một quan chức quân đội nói với các phóng viên, rằng không có mệnh lệnh đặc biệt nào được ban hành về việc di chuyển ra khỏi đơn vị.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Seon-ho. (Ảnh: Yonhap) |
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ban bố lệnh thiết quân luật khẩn cấp vào tối 3/12, nhưng buộc phải rút lại quyết định này sau đó vài giờ khi Quốc hội - do phe đối lập kiểm soát - bỏ phiếu bác bỏ.
Ngay sau bài phát biểu của ông Yoon, quân đội Hàn Quốc đã thành lập bộ chỉ huy thiết quân luật do tướng Park An-su đứng đầu, ban hành sắc lệnh cấm mọi hoạt động chính trị, đồng thời huy động lực lượng đặc nhiệm tiến vào tòa nhà quốc hội.
Ông Kim Seon-ho, thứ trưởng quốc phòng, đã đảm nhiệm vai trò quyền bộ trưởng sau khi cựu Bộ trưởng Kim Yong-hyun từ chức. Ông Kim Yong-hyun được cho là đã đề xuất Tổng thống Yoon ban bố lệnh thiết quân luật.
Quyền Bộ trưởng Kim Seon-ho xin lỗi vì đã gây lo ngại về tình trạng thiết quân luật, cam kết hợp tác chặt chẽ với bên công tố trong các cuộc điều tra liên quan đến vấn đề này.
Ông ban hành lệnh cấm quân đội và các tổ chức liên quan loại bỏ, che giấu, thao túng các tài liệu về thiết quân luật, kêu gọi họ hợp tác chặt chẽ với các cuộc điều tra do bên công tố và cảnh sát dẫn đầu.
Ông Kim cũng cho biết, quân đội chỉ có thể di chuyển khi được sự cho phép của người đứng đầu JCS.
"Quân đội sẽ nỗ lực bảo vệ sự an toàn và cuộc sống hằng ngày của người dân, trong khi duy trì tư thế sẵn sàng", ông Kim nói.