Quỹ thiện tâm về nơi cuối sông

Quỹ thiện tâm về nơi cuối sông
TP - Sáng 15/10, hai trăm suất quà cứu trợ bão lụt bằng tiền mặt, tổng trị giá 50 triệu đồng, đã đến với dân hai xã Hương Phong (huyện Hương Trà), Quảng Thành (Quảng Điền, TT- Huế) nằm tận cuối nguồn sông Hương và sông Bồ.

Đây là số tiền trích từ quỹ thiện tâm của cán bộ, nhân viên Cty cổ phần Vincom phối hợp đại diện báo Tiền Phong tại Huế

Quỹ thiện tâm về nơi cuối sông ảnh 1
Đại diện Cty cổ phần Vincom và báo Tiền Phong trao quà

Bão lũ đi qua hơn nửa tháng, những làng quê nơi cuối sông Hương, sông Bồ vẫn hoang tàn xác xơ, hàng trăm hộ dân vùng rốn lũ chưa gượng dậy nổi trước sự tàn phá dữ dội của mưa bão.

Lũ rút, hàng chục hecta ruộng rau vẫn bầm dập trong bùn nhão; nhiều bờ bao bảo vệ ao hồ nuôi tôm, nuôi cá bị sóng đánh tan tành, chỉ còn lại lởm chởm những cọc tre trồi giữa biển nước; gần 300 ngôi nhà ở hai xã cuối nguồn bị sập, tốc mái và bị lũ cuốn trôi.

Tại xã chuyên canh rau Quảng Thành, những ngày qua, nông dân lo dồn sức khôi phục ruộng rau màu bị lũ tàn phá, toan tính cái ăn cứu đói cho những ngày đông tháng giá sắp tới.

Chị Trương Thị Hoa bị sập nhà từ bão số 9, nhưng việc dựng lại nơi ăn chốn ở phải tạm gác sang một bên, vì gia đình còn tập trung nhân lực cứu ruộng rau màu đang dần thối rữa trong bùn loãng.

Chị Hoa bộc bạch: Suất quà cứu trợ trị giá 250.000 đồng sẽ được dùng mua tấm lợp, để mái nhà thêm kín đáo và ấm áp giữa mùa mưa.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.