Hà Nội: Sơ kết sáu tháng đầu năm:

Quỹ học bổng Vừ A Dính trao hơn 5.000 suất học bổng

Quỹ học bổng Vừ A Dính trao hơn 5.000 suất học bổng
TP - Sáng 1/8, tại Hà Nội nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, chủ trì, điều hành buổi sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và bàn kế hoạch công tác sáu tháng cuối năm 2009.
Quỹ học bổng Vừ A Dính trao hơn 5.000 suất học bổng ảnh 1
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ (thứ 2 từ trái sang) trao học bổng cho đại diện Cuba tại Việt Nam

Theo báo cáo sơ kết sáu tháng đầu năm có hàng nghìn suất học bổng Vừ A Dính dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn các dân tộc thiểu số trên 53 tỉnh, thành phố được trao.

Bí thư thứ nhất Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo T.Ư Đoàn trực tiếp trao 80 suất học bổng trong những chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh như Đắc Nông, Điện Biên, Yên Bái, Hòa Bình…, Thường trực quỹ trực tiếp tặng 396 học bổng cho học sinh, sinh viên các trường, 206 học bổng ngoài kế hoạch, 173 suất cho đối tượng ở TP HCM…

Thành lập từ năm 1999, đến nay, Quỹ Học bổng Vừ A Dính ngày càng phát triển cả về quy mô và giá trị.

Riêng chỉ sáu tháng đầu năm 2009, quỹ thỏa thuận ký kết với tập đoàn Fereesos Nhật Bản về việc hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp lớp 12 vào học miễn phí tiếng Nhật để đi tu nghiệp sinh tại Nhật Bản mỗi năm từ 100 đến 150 suất, ký kết hợp đồng tài trợ chính và thường xuyên với ba đơn vị mới (Tập đoàn VinaCapital, Cty Vinagame, áo cưới Thanh Nga), mở thêm văn phòng Quỹ tại TPHCM, đúc tượng đồng Vừ A Dính, xuất bản cuốn sách 10 năm Quỹ Học bổng, bổ sung chức danh phó chủ tịch quỹ.

Tính đến tháng 6/2009, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã cam kết ủng hộ Quỹ 15,4 tỷ đồng.

Cũng tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ, trao tặng 100 suất học bổng trị giá 5.000 USD cho học sinh Cuba  thông qua Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, 100 suất học bổng giá trị tương đương cho học sinh Lào nhân chuyến thăm Lào sắp tới của  nguyên Phó Chủ tịch nước.

Ông Paulo Fernandez Alberto - Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam phát biểu: Các đồng chí Việt Nam luôn dành cho chúng tôi những gì các đồng chí có và điều này càng nhấn mạnh tình hữu nghị Việt Nam – Cuba”.

MỚI - NÓNG