Quy hoạch Hà Nội với tầm nhìn dài hạn

Quy hoạch Hà Nội với tầm nhìn dài hạn
TP - Đó là một trong những mục tiêu của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đô thị đến 2050 phải hài hòa trong mối liên kết phát triển của Thủ đô với Vùng Hà Nội và các vùng địa lý - kinh tế Bắc Bộ cũng như trong cả nước.

Thủ đô Hà Nội hướng tới phát triển bền vững với nền kinh tế tăng trưởng mạnh; môi trường sống, sinh hoạt giải trí với chất lượng cao; môi trường làm việc và đầu tư đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Quy mô lập Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội bao gồm không gian kinh tế xã hội cả nước, trực tiếp liên quan với các tỉnh nằm trong vùng Thủ đô; những tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các nước trong khu vực ASEAN.

Hiện nay, toàn bộ diện tích của Thủ đô Hà Nội khoảng 3344,47 km2, bao gồm: thành phố Hà Nội cũ, tỉnh Hà Tây cũ, huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Hiện trạng dân số của Hà Nội năm 2008 khoảng 6,23 triệu người nhưng dự báo quy mô dân số của Thủ đô có thể lên tới 10 triệu người vào năm 2030. Vì vậy, quy hoạch chung xây dựng Hà Nội với tầm nhìn dài hạn nhằm nâng cao vai trò vị thế, tính cạnh tranh của Thủ đô - xứng đáng là Thủ đô của một nước có trên 100 triệu dân ở đầu thế kỷ này.

Hà Nội sẽ trở thành một đô thị hoạt động hiệu quả, bền vững, có tính cạnh tranh cao trong xu hướng toàn cầu hoá; phát triển các lĩnh vực dịch vụ cao cấp đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đặc biệt, quy hoạch còn góp phần bảo tồn và làm nổi bật hình ảnh Thủ đô có lịch sử, văn hoá truyền thống, cảnh quan, kiến trúc đặc trưng... Đây cũng là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, đầu tư xây dựng đô thị theo quy hoạch; tạo cơ hội thuận lợi cho các chương trình, dự án đầu tư, sử dụng hợp lý nguồn lực đảm bảo phát triển bền vững lâu dài.

Bộ Xây dựng cho biết, trong quá trình triển khai quy hoạch, cơ quan chức năng sẽ rà soát lại và tập trung phân tích, đánh giá thực trạng các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư đã và đang triển khai trên địa bàn Hà Nội.

Các đơn vị tư vấn chính tham gia quy hoạch gồm Liên doanh tư vấn Perkin Eastman (Mỹ), Jina và Posco E&C (Hàn Quốc). Để nâng cao tính thuyết phục và hiệu quả đồ án, Bộ Xây dựng đã khuyến khích tư vấn nghiên cứu, thể hiện nhiều bản vẽ, sơ đồ, minh họa chi tiết cho từng ý tưởng phát triển các khu chức năng cũng như hệ thống đô thị vệ tinh cùng các làng xóm trong thành phố Hà Nội.

MỚI - NÓNG