Quy định mới học sinh được phép dùng điện thoại trong lớp học, thầy cô và teen nói gì?

HHT - Mới đây, Bộ GD&ĐT ban hành thông tư 32 về điều lệ trường THCS, THPT có quy định "Học sinh được sử dụng điện thoại trong giờ học, nhưng chỉ phục vụ học tập, với sự đồng ý của giáo viên". Quy định này được nhiều bạn teen cũng như các thầy cô giáo quan tâm.

Cụ thể, theo thông tư 32, trong số những điều học sinh được làm và không được làm, điều lệ mới cũng bỏ quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học.

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, thay đổi này nhằm phù hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Học sinh được sử dụng điện thoại trong giờ học nhưng để phục vụ cho việc học tập và được sự đồng ý của giáo viên giảng dạy. Vì hiện nay nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh để ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học là rất cần thiết.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá kết quả học tập, giáo dục học sinh được thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục, bảo đảm yêu cầu đánh giá vì sự phát triển học sinh, thúc đẩy các phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Thông tin này đã thu hút được sự quan tâm của teen cũng như các thầy cô giáo, có bạn teen thì cảm thấy hào hứng với quy định mới này, nhưng cũng không ít người lo ngại về vấn đề kiểm soát việc sử dụng điện thoại trong giờ học.

Quy định mới học sinh được phép dùng điện thoại trong lớp học, thầy cô và teen nói gì? ảnh 1 Ảnh minh hoạ từ Internet.

Bạn Nguyễn Hương (học sinh lớp 9 trường THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội) chia sẻ: "Mình cảm thấy quy định mới này rất phù hợp với thời đại ngày nay. Thực tế, các bạn học sinh trên thế giới đã ứng dụng được các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng vào quá trình học tập. Việc này sẽ đem đến nhiều tiện lợi cho chúng mình và thầy cô giáo".

Quy định mới học sinh được phép dùng điện thoại trong lớp học, thầy cô và teen nói gì? ảnh 2 Bạn Nguyễn Hương tỏ ra rất hào hứng với quy định mới này.

Bạn Bạch Dương (học sinh lớp 11 trường THPT Quang Trung - Đống Đa, Hà Nội) thì cho biết: "Từ trước đến nay trường mình có quy định cấm học sinh không được mang điện thoại, thiết bị điện tử tới trường để tránh việc mất tập trung trong giờ học. Dù quy định mới ghi rõ là học sinh chỉ được dùng điện thoại trong giờ học để phục vụ cho việc học tập, nhưng làm thế nào để đảm bảo việc này mới là vấn đề. Với mình thấy các thiết bị điện tử dễ làm chúng mình mất tập trung lắm".

Kiều Nga (Phó Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Ninh Bình) cho rằng: "Quy định mới này vừa là cơ hội lại vừa là thách thức với giáo viên và học sinh. Ứng dụng thiết bị công nghệ như điện thoại thông minh vào việc giảng dạy sẽ giúp các thầy cô đa dạng hoá bài giảng, kích thích sự sáng tạo của học trò. Tuy nhiên, đây cũng chính là "thách thức" với chính các em học sinh, bởi chính các em sẽ phải nâng cao ý thức tự giác của bản thân nhiều hơn".

Quy định mới học sinh được phép dùng điện thoại trong lớp học, thầy cô và teen nói gì? ảnh 3 Cô Kiều Nga, Phó Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Ninh Bình.

Còn bạn, bạn thấy quy định mới này có phù hợp không?

Quy định mới học sinh được phép dùng điện thoại trong lớp học, thầy cô và teen nói gì? ảnh 7
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tween Tiểu học CLC Tràng An hào hứng tham gia Ngày hội Sách và STEM 2024

Tween Tiểu học CLC Tràng An hào hứng tham gia Ngày hội Sách và STEM 2024

HHT - Trong không khí tưng bừng hướng tới Ngày sách và Bản quyền thế giới lần thứ 29, Ngày sách Việt Nam lần thứ 11 và để các em học sinh có cơ hội trực tiếp tham gia trải nghiệm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, trường Tiểu học CLC Tràng An đã tổ chức Ngày hội Sách và STEM năm 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Tự tin tỏa sáng”.