Quy định mới của bà chủ Hoa hậu Hoàn vũ lại gây tranh cãi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip yêu cầu tất cả quốc gia chọn ra đại diện tham dự Miss Universe 2023 trước tháng 6. Quyết định này đang gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp.

Ngày 13/2, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor đưa tin nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip yêu cầu tất cả quốc gia chọn ra đại diện tham dự Miss Universe 2023 trước tháng 6.

Quyết định này được bà Anne chia sẻ trong sự kiện chào đón Hoa hậu Hoàn vũ 2022 R'Bonney Gabriel và Á hậu 2 Andreína Martínez cùng người đẹp top 5 Gabriëla Dos Santos tới Thái Lan.

Quy định mới của bà chủ Hoa hậu Hoàn vũ lại gây tranh cãi ảnh 1

Sau khi được đăng tải, quy định của bà Anne đang gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều ý kiến cho rằng nữ tỷ phú chuyển giới đang tiếp tục đưa ra nhiều quyết sách khó khăn cho các quốc gia muốn cử đại diện tham dự Miss Universe.

Nhiều bình luận cho rằng việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở mỗi quốc gia phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Quy định phải tổ chức và chọn đại diện tham dự Miss Universe trước tháng 6 gây ra nhiều khó khăn cho các quốc gia.

Thêm vào đó với tình hình bất ổn như hiện nay khi chiến tranh và thiên tai xảy ra liên miên, một số quốc gia sẽ tập trung vào việc phục hồi kinh tế, xã hội nên các cuộc thi nhan sắc cũng sẽ không được chú trọng.

Đây chỉ là một trong số những quy định gây tranh cãi của bà Anne kể từ khi tiếp quản cuộc thi Miss Universe từ tay tập đoàn IMG. Gần đây nhất, bà Anne khiến nhiều quốc gia điêu đứng khi đưa ra quyết định về việc đấu thầu bản quyền giấy phép Hoa hậu Hoàn vũ.

Ở các quốc gia "cuồng sắc đẹp", nhiều công ty chạy đua, trả giá cao để sở hữu giấy phép Hoa hậu Hoàn vũ, trong khi đó những đất nước nghèo đói thì tỏ ra hờ hững.

Quyết định đấu thầu bản quyền cũng khiến nhiều giám đốc quốc gia từ chức sau nhiều năm điều hành. Ngày 12/2, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor đưa tin ông Nevin Rupear - người giữ chức Giám đốc quốc gia của hai tổ chức Hoa hậu Mauritius và Seychelles đã từ chức khiến khán giả xôn xao.

Các chuyên trang sắc đẹp dự đoán sau ông Nevin Rupear còn nhiều giám đốc quốc gia khác từ chức vì cảm thấy bất mãn với các chiến lược thương mại hoá mạnh mẽ cuộc thi Miss Universe của bà Anne.

MỚI - NÓNG