Quy chế mới tuyển sinh vào THCS, THPT

Quy chế mới tuyển sinh vào THCS, THPT
Quy chế mới về tuyển sinh THCS, THPT vừa được Bộ GD-ĐT công bố. Theo đó, từ ngày 2/6/2014, công tác tuyển sinh vào các trường THCS theo phương thức xét tuyển.

Việc tuyển sinh vào THPT sẽ áp dụng theo 3 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển (dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở THCS của học sinh, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó); thi tuyển; kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Tùy theo điều kiện thực tế, các địa phương được chủ động quyết định phương án tuyển sinh phù hợp.

Quy chế mới của Bộ GD-ĐT cũng quy định 4 đối tượng học sinh được tuyển thẳng vào trường THPT gồm: học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh là người dân tộc rất ít người; học sinh khuyết tật; học sinh đoạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

Theo Bảo Anh

Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.