Quốc lộ 70 tắc hơn 20 giờ do tai nạn

Quốc lộ 70 tắc hơn 20 giờ do tai nạn
Thiếu tá Nguyễn Thiều Phong, Đội phó Đội cảnh sát giao thông số 7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Quốc lộ 70 đã bị tắc nghẽn suốt 20 tiếng đồng hồ - lâu nhất từ trước đến nay, chỉ vì hai xe tải đi cùng chiều va vào nhau.

> Tàu Thống Nhất đâm xe hàng, 3 người chết tại chỗ

Vụ tai nạn không có thương vong về người, nhưng cả hai xe đều bị hư hỏng nặng, khiến hàng ngàn xe bị ách tắc kể cả chiều ngược và xuôi, trong đó có hàng trăm xe chở vải quả tươi từ Bắc Giang lên cửa khẩu Lào Cai để tiêu thụ.

Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 14 giờ chiều ngày 21/6. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chiếc xe ôtô tải biển kiểm soát 74C 01035 chạy chiều Lào Cai-Yên Bái đến Km 142+600 trên Quốc lộ 70, đoạn giáp ranh hai xã Điện Quan và Thượng Hà, huyện Bảo Yên khi đang xuống dốc thì bị mất phanh đã đâm vào xe container biển kiểm soát 15C 02476, khiến cả 2 xe đều đổ nghiêng và quay ngang ra đường.

Sau khi nhận được tin, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Lào Cai đã cử Đội cảnh sát giao thông số 7 và số 6 phối hợp với công an hai xã Điện Quan và Thượng Hà (huyện Bảo Yên) và Hạt Quản lý đường bộ 242 tổ chức đảm bảo hiện trường, bảo vệ an ninh khu vực xảy tai nạn và phân luồng để xe cứu hộ, cứu nạn vào ứng cứu, giải tỏa ách tắc.

Tuy nhiên do mật độ xe quá đông, mặt đường hẹp nên phải mất gần 20 tiếng đồng hồ (tức khoảng 10 giờ trưa 22/6), tuyến Quốc lộ 70 mới thông xe chiều Yên Bái đi Lào Cai và đến 14 giờ chiều ngược lại mới được mở.

Theo Vietnamplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.