Quốc hội thảo luận, tìm giải pháp hiệu quả nhất cho 'mục tiêu kép'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phiên thảo luận kinh tế- xã hội diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, Quốc hội đã điều chỉnh thời gian, nội dung chương trình kỳ họp. Qua đó, Quốc hội sẽ làm việc liên tục trong cả ngày nghỉ, và sẽ rút ngắn thời gian 3 ngày so với dự kiến.

Ngày 25/7, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 (trong đó có nội dung về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới).

Quốc hội thảo luận, tìm giải pháp hiệu quả nhất cho 'mục tiêu kép' ảnh 1

Hôm nay Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian thảo luận vấn đề kinh tế xã hội

Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề đặt lên hàng đầu hiện này vẫn là công tác phòng, chống dịch bệnh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Đại diện Chính phủ báo cáo Quốc hội vừa qua, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, từ đầu năm, đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở châu Á, đặc biệt là các nước Đông Nam Á.

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", “bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết”, Chính phủ khẳng định sẽ quyết tâm kiềm chế, không để dịch tiếp tục bùng phát và lây lan rộng, nhanh chóng ổn định tình hình. Tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp chủ động phòng ngừa, triển khai hiệu quả chiến lược vắc-xin và nâng cao ý thức của người dân.

Về kinh tế, Chính phủ cho biết, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 5,64% là mức khá cao so với các nước trên thế giới. Nhiều địa phương có dịch nhưng tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô ổn định.

Đối với các giải pháp kinh tế, Chính phủ sẽ giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa các chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Trong ngày làm việc này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian để các đại biểu Quốc hội thảo luận, hiến kế. Sau đó, thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.