Quốc gia EU đầu tiên tuyên bố đạt miễn dịch cộng đồng trước COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Người dân trò chuyện tại một quán cafe ở Malta hồi đầu tháng Năm. Ảnh: Reuters
Người dân trò chuyện tại một quán cafe ở Malta hồi đầu tháng Năm. Ảnh: Reuters
TPO - 70% dân số trưởng thành của Malta đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin COVID-19, trở thành quốc gia Liên minh Châu Âu đầu tiên đạt “miễn dịch cộng đồng”, Bộ trưởng Y tế Malta - Chris Fearne cho biết hôm thứ Hai.

Theo Reuters, hòn đảo Địa Trung Hải nhỏ bé đã ghi nhận trung bình ba ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày trong vòng một tuần qua. Tỉ lệ mẫu dương tính trên tổng số mẫu xét nghiệm vẫn đang ở mức thấp, chỉ 0,2%. Thứ Hai, 24/5, Malta báo cáo hai ca mắc mới COVID-19.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Malta - Chris Fearne cho biết: “Vắc xin đang được tiêm với tốc độ 5 giây/mũi. 70% dân số trưởng thành đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin COVID-19, và 42% dân số trưởng thành đã hoàn tất hai liều tiêm.” Malta là quốc gia Liên minh Châu Âu (EU) đầu tiên đạt mục tiêu này.

Vắc xin ngừa COVID-19 hiện đang được tiêm cho tất cả các cư dân Malta trên 16 tuổi. Theo Fearne, trẻ em từ 12 tuổi trở lên cũng sẽ được tiêm chủng sau khi các cơ quan y tế châu Âu cho phép.

Bộ trưởng Y tế thông báo quy đinh bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời sẽ được dỡ bỏ vào ngày 1/7 đối với những người đã được tiêm chủng, nếu số ca mắc COVID-19 tiếp tục ở mức thấp.

Các cơ quan y tế trước đó đã thông báo rằng việc đeo khẩu trang sẽ không còn cần thiết trên các bãi biển kể từ ngày 1/6.

Hôm thứ Hai, các hạn chế đối với các phòng tập thể dục và bể bơi đã được dỡ bỏ, trong khi giờ mở cửa của các nhà hàng được kéo dài đến nửa đêm. Trước đó, nhà hàng phải đóng cửa lúc 5 giờ chiều.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.