Quế Ngọc Hải động viên đồng đội trẻ sau trận hòa tại Bukit Jalil

Quế Ngọc Hải là thủ lĩnh hàng thủ tuyển Việt Nam. Ảnh: VnExpress
Quế Ngọc Hải là thủ lĩnh hàng thủ tuyển Việt Nam. Ảnh: VnExpress
TPO - Trung vệ Quế Ngọc Hải đã lên tiếng động viên các đồng đội trẻ ở tuyển Việt Nam sau trận hòa đáng tiếc với Malaysia tại sân Bukit Jalil.

Tối 11/12, tuyển Việt Nam đã để tuyển Malaysia cầm hòa 2-2 trong trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018 tại Bukit Jalil. Đội bóng áo đỏ đã sớm vượt lên dẫn trước 2-0 ngay đầu hiệp 1 nhờ các bàn thắng của Huy Hùng và Đức Huy, nhưng không giữ được lợi thế. Ở các phút 36 và 60, Malaysia lần lượt có các bàn gỡ nhờ công Shahrul Saad và Safawi Rasid.

Cuối trận đấu, một số cầu thủ Việt Nam xuống sức thấy rõ khiến khung thành của Đặng Văn Lâm gặp rất nhiều nguy hiểm. Tuy vậy, các hậu vệ áo đỏ dưới sự chỉ đạo của Quế Ngọc Hải vẫn đứng vững đến hết giờ. Dù đánh rơi chiến thắng nhưng kết quả hòa 2-2 cũng mang lại lợi thế không nhỏ cho tuyển Việt Nam trước trận lượt về ở Mỹ Đình.

Sau trận đấu, Quế Ngọc Hải đã hết lời động viên các đồng đội trẻ. Ở trận đấu này, trung vệ của Sông Lam Nghệ Anh đeo băng đội trưởng tuyển Việt Nam do Văn Quyết không ra sân. Anh nói với VTV: “Em nghĩ đồng đội thi đấu tốt. Hơn 8 vạn khán giả cổ vũ đội chủ nhà, trong khi Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ. Cũng hơi tiếc khi mình dẫn trước 2 bàn mà không thể chiến thắng”.

“Với những đồng đội trẻ, họ đã làm việc tốt. Các cầu thủ đã thi đấu quả cảm đến phút chót. Mong rằng họ giữ được nhiệt huyết, tinh thần để giành chiến thắng ở lượt về và mang đến niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ”.

“Em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những cổ động viên đã lặn lội sang đây cổ vũ đội tuyển. Sự xuất hiện của mọi người là nguồn sức mạnh to lớn cho toàn đội”.

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ đá trận chung kết lượt về với tuyển Malaysia vào 19h30 ngày 16/12 tới tại sân Mỹ Đình. 

MỚI - NÓNG