Quay video làm thịt động vật quý hiếm, cặp đôi bị 'ném đá' thậm tệ

Mới đây, một cặp đôi ở Campuchia bị bắt sau khi đăng video làm thịt và ăn các loài động vật quý hiếm lên Youtube nhằm mục đích kiếm tiền.

Sau khi đăng tải video ghi cảnh làm thịt và ăn các loài động vật lên Youtube, Ah Lin Tuch và chồng là Phoun Raty, sống tại Phnom Penh, Campuchia, bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt. Nguyên nhân là do hầu hết các loài động vật trong “thực đơn” là những loài động vật quý hiếm và đang cần được bảo tồn, bao gồm mèo cá (một loài mèo hoang thường sống ở Nam Á và Đông Nam Á), thằn lằn, rắn hổ mang, cá mập, cá đuối gai độc, ếch và một vài loài chim quý hiếm đang cần được bảo vệ.

 Ah Lin Tuch đang nướng thịt chim.

Ah Lin Tuch đang nướng thịt chim.

 Ah Lin Tuch cùng chồng quay lại video giết thịt các động vật hoang dã.

Ah Lin Tuch cùng chồng quay lại video giết thịt các động vật hoang dã.

Ngay sau đó, Bộ Môi trường Campuchia đã theo dõi và yêu cầu Ah Lin Tuch cùng chồng công khai xin lỗi vì đã giết hại động vật hoang dã tại khu vực.

Ông Chea Sam Arng, Cục trưởng Tổng cục Quản lý Bảo tồn thiên nhiên thuộc Bộ Môi trường Campuchia, cho biết: “Chúng tôi đang xử lý pháp lý đối với trường hợp này, đồng thời đệ trình những giấy tờ liên quan lên cơ quan chức năng. Những con vật bị giết hại và nấu chín không nằm trong danh sách nguy cấp nhưng cần được bảo vệ gắt gao như thằn lằn, một số loài chim. Chỉ có một loài duy nhất đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng là cá mèo“.

 Mèo cá đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng bị Ah Lin Tuch làm thịt.

Mèo cá đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng bị Ah Lin Tuch làm thịt.

Cặp đôi nhanh chóng gỡ các video làm thịt những loài động vật này, nhưng các video về ếch, rắn hổ mang, cá mập, cá đuối gai độc vẫn nằm “chễm chệ” trên kênh YouTube của cặp vợ chồng. Hai vợ chồng nói rằng họ đã mua những loài động vật này từ một khu chợ địa phương.

Tôi thậm chí còn không biết chúng tôi đã làm thịt những loài động vật, loại chim nào cũng như ảnh hưởng của việc làm này tới bảo tồn động vật hoang dã. Chúng tôi mua những động vật đó tại Preak Phnov và bắt đầu quay video từ tháng 12. Tôi xin lỗi về những việc chúng tôi đã gây ra“, Ah Lin Tuch phân trần.

 Cặp vợ chồng quay video làm thịt động vật hoang dã và đăng lên YouTube để kiếm tiền.

Cặp vợ chồng quay video làm thịt động vật hoang dã và đăng lên YouTube để kiếm tiền.

Chồng của Ah Lin Tuch cũng cho biết, họ dự định kiếm sống bằng cách quay video và kiếm tiền nhờ chính sách của YouTube. Tính đến nay, cặp đôi đã nhận được 500 USD (hơn 10 triệu đồng) từ quảng cáo của Google trên các video trên Youtube.

Giới chức Campuchia đang tiếp tục điều tra về nguồn gốc của các loài động vật mà cặp vợ chồng đã tiêu thụ. Bên cạnh đó, họ cũng chuẩn bị cho công tác truy tố nếu phát hiện bất cứ bằng chứng chứng minh hành động phạm pháp của cặp vợ chồng này.

 Một vài loài chim bị đưa vào “thực đơn”.

Một vài loài chim bị đưa vào “thực đơn”.

 Một loài chim hoang dã khác cũng bị giết thịt.

Một loài chim hoang dã khác cũng bị giết thịt.

 Cá mập cũng nằm trong danh sách.

Cá mập cũng nằm trong danh sách.

 Cá đuối gai độc.

Cá đuối gai độc.

 Và thậm chí là rắn hổ mang.

Và thậm chí là rắn hổ mang.

MỚI - NÓNG