Quay lén nữ sinh tắm rồi tống tiền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi lén quay lại cảnh một nữ sinh đang tắm, Phi kết bạn Facebook với cô gái này và đe dọa để tống tiền.

Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vừa tuyên phạt Trần Đình Phi (SN 1990, trú xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ) 12 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 12/2021, Phi đi bắt cóc về bán cho khách. Khi đến vườn của gia đình ông H.V.T. (ở xã Nghĩa Dũng), Phi nhìn thấy trong nhà tắm của gia đình ông T. có ánh điện sáng nên đi tới nhìn trộm.

Quay lén nữ sinh tắm rồi tống tiền ảnh 1

Trần Đình Phi tại phiên tòa

Phát hiện một lỗ hổng trên nhà tắm, Phi dùng điện thoại đặt sát lỗ hổng này để quay lại cảnh em T.H. (SN 2004, con gái của ông T.) đang tắm ở bên trong. Ít ngày sau, Phi lập một tài khoản Facebook kết bạn với H. rồi nhắn tin, gửi hình ảnh đã quay trộm cho cô gái này nhằm đe dọa chiếm đoạt tài sản.

Sợ Phi phát tán hình ảnh nhạy cảm của mình lên mạng, nên H. đã chuyển cho Phi 5 triệu đồng. Sau đó, H. đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ trình báo sự việc.

Ngày 28/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phi, thu giữ trên người Phi 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO và 1 thẻ ngân hàng mang tên Trần Đình Phi để điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG