Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Họp báo về việc kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, Lễ hội Vì Hòa Bình.

Ngày 4/4, UBND tỉnh Quảng Trị và Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2022 họp báo về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp báo.

Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn ảnh 1

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị Hồ Đại Nam phát biểu tại cuộc họp báo.

Tại cuộc họp báo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Hoàn cung cấp thông tin về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022 gồm:

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 7/4 (1907 - 2022), với các hoạt động: Lễ dâng hoa kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, diễn ra vào lúc 7h30, ngày 7/4/2022 tại Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn (Công viên Lê Duẩn, TP. Đông Hà); Lễ dâng hương kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn và khởi công tôn tạo, nâng cấp Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn vào lúc 8h30, ngày 7/4/2022 tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong); Chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt “Yêu lẽ phải - Trọng tình thương” vào lúc 20h, ngày 7/4/2022, tại làng Bích La Đông (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong).

Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn ảnh 2

Nhà trưng bày lưu niệm tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972 - 2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị sẽ có các hoạt động: Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” diễn ra vào lúc 7h30, ngày 30/4/2022 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị được tổ chức vào lúc 20h, ngày 1/5/2022 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn ảnh 3

Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Bên cạnh đó là một số hoạt động khác như: Giải Đua thuyền truyền thống “Thống nhất non sông”; Tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tác Văn học nghệ thuật với chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” và Triển lãm các tác phẩm đoạt giải; Lễ phát hành bộ Tem kỷ niệm 50 năm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị; Hội thảo khoa học “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”. Tổ chức khởi công, khánh thành một số công trình trọng điểm như: Khởi công xây dựng công trình đường ven biển kết nối Hành lang Kinh tế Đông - Tây, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1), Lễ khánh thành công trình Đập ngăn mặn sông Hiếu...

Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn ảnh 4

Ngày hội Thống nhất non sông tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.

Tổ chức các hoạt động hướng đến Lễ hội Vì Hòa Bình và kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2022) với các hoạt động như: Liên hoan Thanh niên - Sinh viên Việt Nam; Chương trình nghệ thuật “Khát vọng Hòa Bình”; các hoạt động Tháng tri ân, đền ơn đáp nghĩa; triển lãm Mỹ thuật khu vực IV (Bắc miền Trung) lần thứ 27 năm 2022...

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam và lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; tổng đạo diễn Chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt “Yêu lẽ phải - Trọng tình thương”-nhà văn Nguyễn Quang Vinh trao đổi, cung cấp thêm nhiều thông tin về tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam cho hay, tín hiệu vui mừng là việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong, ngoài nước; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; kinh phí tổ chức từ nguồn xã hội hóa được thực hiện hiệu quả với nhiều tổ chức, cá nhân tự nguyện ủng hộ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.