Quang Tèo, Quách Thu Phương, Tú Oanh tái ngộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dàn nghệ sĩ như NSƯT Quang Tèo, nghệ sĩ Quách Thu Phương, Tú Oanh gắn bó trong phim tình cảm tiếp tục tái ngộ cho phần kế tiếp - “Chạm vào hạnh phúc” 3.

Phần đầu tiên ra mắt dịp Tết năm 2022, phần 2 ra mắt hồi tháng 10/2022, được chiếu rạp ở nhiều tỉnh/thành phố đã lấy nước mắt khán giả ở câu chuyện thời sự, ấm áp về tình cảm gia đình - những gia đình ở nông thôn ly tán vì mưu sinh, trong đó có nhiều người chấp nhận xuất khẩu lao động để mong có cuộc sống no ấm. Đạo diễn Mai Long vừa thông báo phần 3 được đưa lên màn ảnh rộng.

“Phần 3 là phiên bản điện ảnh với sự đầu tư quy mô, bài bản và chuyên nghiệp hơn. Chúng tôi tiếp tục muốn tôn vinh những giá trị truyền thống của dân tộc, tình cảm gia đình đồng thời quảng bá những danh lam thắng cảnh của quê hương, văn hóa phi vật thể của dân tộc đến bạn bè quốc tế”, đạo diễn Mai Long nói.

Quang Tèo, Quách Thu Phương, Tú Oanh tái ngộ ảnh 1

NSƯT Quang Tèo, Quách Thu Phương tiếp tục góp mặt trong phần 3 Chạm tay vào hạnh phúc.

Những gương mặt gắn bó với hai phần trước như NSƯT Tiến Quang, Đới Anh Quân, Hồ Phong, Đức Quang, nghệ sĩ Quách Thu Phương, Tú Oanh, diễn viên Thanh Hương... phần 3 có thêm các thành viên mới, dự kiến được ghi hình ở Việt Nam và nhiều nơi như Hàn Quốc, Ba Lan, Đức.

Chạm vào hạnh phúc là một trong những bộ phim cho khán giả cái nhìn khác về NSƯT Quang Tèo. Khán giả không còn chỉ thấy một Quang Tèo là cây hài như lâu nay vốn có, thay vào đó là một nghệ sĩ nghiêm túc, chỉn chu và có khả năng lấy nước mắt khán giả. Phim dự kiến khởi quay đầu năm 2023.

Quang Tèo, Quách Thu Phương, Tú Oanh tái ngộ ảnh 2

Dàn nghệ sĩ ra mắt, chuẩn bị bấm máy phần 3.

Ông Nguyễn Duy Cương quyết định đầu tư, đưa bộ phim này vượt ra khỏi biên giới Việt Nam. Ông kỳ vọng thông qua phim ảnh mang những câu chuyện ở nước ngoài, những điều đang xảy ra, những điều tốt đẹp để dẫn dắt giới trẻ, giúp họ có những cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về các vấn đề gia đình và xã hội.

Là khách mời trong lễ ra mắt đoàn làm phim, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - bày tỏ sự ủng hộ sự sáng tạo của các nghệ sĩ. Ông thấu hiểu tâm tư, những khó khăn của nghệ sĩ đang phải đối diện.

“Với tư cách là một người làm việc lâu năm trong lĩnh vực văn hóa, cũng là người thường xuyên phải có những phát ngôn liên quan đến văn hóa nghệ thuật, tôi cố gắng bảo vệ các anh chị em nghệ sĩ, những cái đẹp, những giá trị mà các anh chị em nghệ sĩ đã để lại cho cuộc sống”, ông nói.

MỚI - NÓNG