Quảng Tây - cầu nối quan trọng hợp tác thanh niên Việt – Trung

Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đặng Quốc Toàn (bìa trái) tặng quà lưu niệm cho Phó Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Nguy Triều An.
Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đặng Quốc Toàn (bìa trái) tặng quà lưu niệm cho Phó Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Nguy Triều An.
TP - Ngày 11/4, đoàn đại biểu Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt – Trung lần thứ 15 năm 2015, do Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đặng Quốc Toàn dẫn đầu chào xã giao lãnh đạo Khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Nguy Triều An cho biết: Năm 2014, giao thương của Quảng Tây - Việt Nam đạt 16,3 tỷ USD. Bên cạnh đó, Quảng Tây - Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác trên nhiều lĩnh vực giáo dục, văn hóa; giao lưu hợp tác thanh niên với nhiều hoạt động nổi bật.

Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đặng Quốc Toàn bày tỏ sự vui mừng trước kết quả hợp tác giao thương, văn hóa; hoạt động giao lưu thanh niên, công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn của Việt Nam – Quảng Tây. Anh Đặng Quốc Toàn khẳng định: “Quảng Tây là cầu nối quan trọng trong các hoạt động, chương trình giao lưu giữa thanh niên hai nước”.

Đoàn đại biểu đến thăm và giao lưu với sinh viên ĐH Quảng Tây. Ở trường  ĐH Quảng Tây, hiện có 466 sinh viên, học viên Việt Nam đang học tập, chiếm 46% trong tổng số lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại trường. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.