Quảng Ninh: Thưởng Tết chênh nhau 500 lần

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trong khi một doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết lên tới 50 triệu đồng thì tại Công ty TNHH MTV Cầu phà Quảng Ninh thưởng Tết thấp nhất là 100.000 đồng.

Ngày 26/1/2015, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua rà soát thống kê trên địa bàn, đến nay có khoảng trên 630 đơn vị, cơ quan doanh nghiệp báo cáo về tình hình thưởng Tết nguyên đán Ất Mùi 2015.

Theo đó, khối doanh nghiệp cổ phần, vốn góp của nhà nước là Công ty CP Viglacera Hạ Long với mức cao nhất là 40 triệu đồng; thấp nhất là Công ty CP Vật liệu xây dựng Kim Sơn mức 500.000 đồng. Khối Công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu thưởng Tết cao nhất là Tổng Công ty Đông Bắc 36,5 triệu đồng, thấp nhất là Công ty TNHH MTV Cầu phà Quảng Ninh 100.000 đồng.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, thưởng Tết cao nhất là Công ty TNHH Công nghiệp Youngsun Wolfram Việt Nam 23 triệu đồng, thấp nhất là Công ty TNHH Bao bì Ánh Dương Việt Nam 500.000 đồng.

Đứng đầu mức thưởng tết cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh, Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp TTP đã công bố mức thưởng Tết cao nhất lên đến 50 triệu đồng.

Theo Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.