Quảng Ninh cho học sinh nghỉ học sau 1 tuần trở lại trường

Quảng Ninh cho học sinh nghỉ học sau 1 tuần trở lại trường
TPO - Sau 1 tuần đi học trở lại, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định cho học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên và sinh viên trên địa bàn tạm dừng việc đi học đến hết ngày 15/3, do ảnh hưởng của dịch virut Covid-19.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh đã cho học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên và sinh viên trên địa bàn nghỉ học đến hết ngày 15/3.

Quảng Ninh cho học sinh nghỉ học sau 1 tuần trở lại trường ảnh 1 Quảng Ninh cho học sinh nghỉ học sau 1 tuần đi học trở lại.

“Trong thời gian nghỉ học, chúng tôi sẽ cho các em học sinh ôn tập lại kiến thức cũ qua cách dạy trực tuyến, không dạy kiến thức mới” – bà Thúy nói.

Đối với các em học cấp mầm non, tiểu học và THCS vẫn sẽ nghỉ học đến hết ngày 15/3 để phòng chóng dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch virut Covid-19, rạng sáng ngày 8/3, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp triển khai các biện pháp để phòng, chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu cần tiếp tục rà soát xác định đầy đủ, chính xác hành trình di chuyển của 52 trường hợp đã từng đi cùng chuyến bay có bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 và đã đi đến Quảng Ninh, để xác định triệt để những địa điểm có thể nảy sinh yếu tố rủi ro và những trường hợp tiếp xúc gần với những trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Từ đó có giải pháp khống chế, khoanh vùng, bao vây cách ly nghiêm ngặt bằng các biện pháp y tế và biện pháp hành chính phù hợp theo quy định của pháp luật đảm bảo không để dịch lây lan, bùng phát trong cộng đồng và không có người tử vong do dịch.

MỚI - NÓNG