Quảng Ngãi: Quán karaoke phớt lờ lệnh cấm mùa dịch COVID-19

Cảnh tụ tập đông người trong quán karaoke Mỹ Trâm, bất chấp lệnh cấm ngăn dịch COVID-19 - ảnh Công an cung cấp
Cảnh tụ tập đông người trong quán karaoke Mỹ Trâm, bất chấp lệnh cấm ngăn dịch COVID-19 - ảnh Công an cung cấp
TPO - Để tránh cơ quan chức năng phát hiện, chủ quán karaoke Mỹ Trâm cho đóng và khóa cửa chính. Lực lượng chức năng phải đi vòng từ đường mòn ở ngọn núi phía sau mới có thể vào được bên trong quán và bắt quả tang nhiều đối tượng đang say sưa ca hát.
Trưa 1/8, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) xác nhận: Chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng Bình Sơn hoàn tất hồ sơ, để xử lý vi phạm đối với quán karaoke trên địa bàn.

Theo ông Vũ, vào khoảng 21 giờ, ngày 31/7, qua kiểm tra chính quyền địa phương và lực lượng chức năng huyện Bình Sơn phát hiện quán karaoke Mỹ Trâm, do bà Dương Thị Bông (SN 1968, ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) làm chủ vẫn ngang nhiên hoạt động. Dù cho, trước đó địa phương đã nhiều lần phát đi thông báo của UBND tỉnh, Trung ương về việc tạm dừng hoạt động karaoke và nhiều hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn để phòng dịch COVID-19.

Tuy nhiên, để tránh cơ quan chức năng phát hiện, chủ quán karaoke Mỹ Trâm cho đóng và khóa cửa chính. Vì vậy, lực lượng chức năng phải đi vòng từ đường mòn ở ngọn núi phía sau mới có thể vào được bên trong quán và bắt quả tang nhiều đối tượng đang say sưa ca hát.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người tham gia ca hát chủ yếu là công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp ở KKT Dung Quất, quê ở nhiều nơi khác ngoài tỉnh, trong đó có người ở Quảng Nam, nơi dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh.

Trước đó, ngay sau khi tỉnh Quảng Ngãi phát hiện ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng vào chiều 26/7, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã cho tạm dừng tất cả các hoạt động vui chơi, giải trí như quán Bar, vũ trường, massage, karaoke, …trên địa bàn toàn tỉnh.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.