Quảng Ngãi : Người vợ bị chồng đánh đã tử vong

Quảng Ngãi : Người vợ bị chồng đánh đã tử vong
Như tin đã đưa, vào khoảng 14 giờ ngày 28/12/2007, chị Hà Thị Mỹ Hoa ở tổ 10 (phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi) đã bị chồng là Phan Đình Ý đánh trọng thương. Do chấn thương não quá nặng nên chiều 1/1/2008, chị Hoa đã qua đời.

Tối cùng ngày, thi thể chị Hoa đã được chuyển từ bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng về gia đình để mai táng.

Nguyên nhân chính khiến Ý đánh vợ là do chị Hoa đã tự ý cầm sổ đỏ của gia đình thế chấp vay 1 triệu đồng để đi thăm con trai đang ở Trại giáo dưỡng tại thành phố Đà Nẵng.

Mặc dù chị Hoa bị đánh trọng thương ở vùng đầu, đã bất tỉnh tại nhà nhưng Phan Đình Ý đã cố tình ngăn cản không cho người nhà đưa vợ đi cấp cứu.

Đến 19 giờ cùng ngày, sau khi có sự can thiệp của người nhà và bà con hàng xóm, chị Hoa mới được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Do tình trạng quá nguy kịch, chị Hoa đã được chuyển đi cấp cứu tiếp tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Sau vụ việc này, Phan Đình Ý đã ra đầu thú với cơ quan công an địa phương. Kẻ đánh vợ dã man đến chết cần phải bị xử lý nghiêm minh.

Theo Nguyễn Đăng Lâm
TTXVN

MỚI - NÓNG