Quảng Ngãi khuyết nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến huyện

Thị xã Đức Phổ hiện còn khuyết chức danh Bí thư và Chủ tịch UBND thị xã. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Thị xã Đức Phổ hiện còn khuyết chức danh Bí thư và Chủ tịch UBND thị xã. Ảnh: Nguyễn Ngọc
TPO - Thời gian qua, mặc dù các cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành điều động, luân chuyển, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Thế nhưng, hiện vẫn còn nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt các cấp, sở ngành tỉnh, huyện vẫn còn khuyết người đứng đầu.
Theo đó, về chính quyền cấp tỉnh, sau khi Bí thư Thị ủy Đức Phổ Trần Phước Hiền được bầu bổ sung vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày (11/12), hiện Quảng Ngãi vẫn còn khuyết 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo quy định, Quảng Ngãi là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại II, nên có 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, hiện mới có 2 Phó Chủ tịch tỉnh.

Đối với huyện, thị trong tỉnh, các vị trí đứng đầu chưa bổ nhiệm cán bộ đảm nhận gồm: Bí thư và Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ; Bí thư Huyện ủy Bình Sơn; Bí thư Huyện ủy Lý Sơn; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh.
Quảng Ngãi khuyết nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến huyện ảnh 1        Huyện Lý Sơn hiện đang khuyết chức danh Bí thư. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Còn đối với vị trí đứng đầu sở, ngành của tỉnh, các vị trí còn khuyết, gồm: Giám đốc Sở Xây dựng (ông Nguyễn Phong, Giám đốc sở này vừa được điều động làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải), Giám đốc Sở Công Thương (được chuyển công tác khác), Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và Chánh Văn phòng UBND tỉnh.  Các ban trực thuộc tỉnh (tương đương cấp sở) còn khuyết người đứng đầu gồm: Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (hiện 2 ban này đang thực hiện thủ tục sáp nhập), Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Được biết, trong thời gian tới các cấp thẩm quyền của tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện bổ nhiệm các chức danh còn khuyết để kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho các cấp ngành trực thuộc của tỉnh.
Quảng Ngãi khuyết nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến huyện ảnh 2    Ông Đặng Văn Minh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (thứ 2 từ phải sang) trao quyết định điều động và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ và Sở Khoa học và Công nghệ. Ảnh: CTT
Trước đó, vào ngày (13/1), UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công bố, trao quyết định điều động và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ và Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh.

Theo đó ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi; ông Tạ Công Dũng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi; ông Phan Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được điều động và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Thời hạn các quyết định này là 5 năm, kể từ ngày 15/1/2021 đến ngày 15/1/2026.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).