Quảng Ngãi: Hàng trăm ngư dân đòi tự cách ly ngay tại tàu cá

0:00 / 0:00
0:00
328 ngư dân trên 73 tàu cá trở về neo đậu trong và ngoài cảng Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ) không đồng ý đi cách ly tập trung theo quy định, cố thủ đòi tự cách ly ngay trên tàu.
328 ngư dân trên 73 tàu cá trở về neo đậu trong và ngoài cảng Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ) không đồng ý đi cách ly tập trung theo quy định, cố thủ đòi tự cách ly ngay trên tàu.
TPO - 328 ngư dân trên 73 tàu cá ở Quảng Ngãi trở về từ cảng Mân Quang (Đà Nẵng), cảng Gianh và Hòn La (Quảng Bình), cảng Ninh Cơ (Nam Định) cảng Tịnh Kỳ- Quảng Ngãi neo đậu trong và ngoài cảng Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ) chưa đồng ý đi cách ly tập trung.

Chiều 15/8, ông Nguyễn Văn Lượng, Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương và lực lượng chức năng đã giải thích là phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định, nhưng toàn bộ số ngư dân (328 người) trên 73 tàu cá đang neo đậu trong và ngoài cảng Sa Huỳnh không chịu rời tàu để đi cách ly, mà đòi tự cách ly ngay trên tàu (14 ngày), sau đó (nếu xét nghiệm PCR âm tính) về nhà tự cách ly.

Trước sự việc trên, ngoài việc báo cáo cho UBND thị xã Đức Phổ để có chỉ đạo, chính quyền phường Phổ Thạnh cũng áp dụng các biện pháp chống dịch COVID-19, yêu cầu số ngư dân trên ở nguyên tại chỗ, lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường tổ chức chốt chặn, liên tục tuần tra kiểm soát để ngăn chặn ngư dân lén trốn rời tàu, trở về nhà.

Quảng Ngãi: Hàng trăm ngư dân đòi tự cách ly ngay tại tàu cá ảnh 1

Lực lượng chức năng giám sát số tàu vào neo đậu tại cảng Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ)

“Sau khi báo cáo lên chính quyền thị xã Đức Phổ, chúng tôi đã chọn và kích hoạt 2 khu cách ly tập trung, với số lượng thu nhận khoảng 116 người. Tuy nhiên không ngư dân nào chịu rời tàu để đi vào khu cách ly tập trung theo quy định, mà đòi được tự cách ly ngay tại tàu”, ông Lượng nói thêm.

Được biết, từ ngày 5/8 đến nay, có 73 tàu cá/328 ngư dân ở địa phương trở về cảng Sa Huỳnh. Trong đó 24 tàu/96 đã vào trong cảng, số còn lại neo đậu phía ngoài.

Trong số 328 ngư dân trên gồm, phường Phổ Thạnh là 281 người và các xã, phường của thị xã Đức Phổ là 15 người; 6 người ở 2 huyện Mộ Đức và Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; tỉnh Bình Định 13 người; TP Đà Nẵng 5 người; Khánh Hòa 2 người và tỉnh Phú Yên 3 người. Hiện toàn bộ số ngư dân đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Chiều cùng ngày (15/8), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, số ngư dân này phải rời tàu và thực hiện cách ly tập trung theo đúng quy định. Nếu số ngư dân trên không chấp hành, tuyệt đối không cho rời tàu để lên bờ về nhà, đồng thời phải đưa phương tiện ra khỏi khu vực neo đậu của cảng.

“Trường hợp nào cố tình vi phạm lén trốn rời phương tiện để lên bờ trở về nhà, sẽ bị xử lý nghiêm khắc với mức cao nhất theo quy định của pháp luật”, ông Minh nói thêm.

Quảng Ngãi: Hàng trăm ngư dân đòi tự cách ly ngay tại tàu cá ảnh 2
Mặc dù đã được chính quyền giải thích, tuy nhiên các ngư dân không chịu rời tàu để đi cách ly, mà đòi tự cách ly ngay trên tàu.

Một diễn biến liên quan, sáng 15/8, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, vừa ghi nhận thêm 29 người dương tính với SARS-CoV-2. Trong số các ca được ghi nhận, có 3 ca ngoài cộng đồng ở thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa

Từ ngày 26/6 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 488 ca mắc COVID-19.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.