Quảng Nam tiếp nhận, cách ly 110 thai phụ từ Nhật Bản về nước

Quảng Nam tiếp tục đón thêm 110 bà bầu về nước cách ly
Quảng Nam tiếp tục đón thêm 110 bà bầu về nước cách ly
TPO - Quảng Nam đón 345 công dân trở về từ Nhật Bản, trong đó có 110 thai phụ và 14 trẻ em.

Sáng 25/6, ông Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, địa phương vừa đón 345 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản, trong số này có 110 thai phụ và 14 trẻ em.

Cụ thể, chuyến bay VN 931 đáp sân bay Đà Nẵng lúc 13h30 ngày 24/6 chở 360 công dân Việt Nam từ Nhật Bản trở về. Trong đó, chuyển 7 trường hợp đến bệnh viện sản nhi Đà Nẵng, 3 trường hợp đến Bệnh viện Ung Bướu, 2 trường hợp đến bệnh viện Phổi, 3 chuyên gia Nhật cách ly tại một khách sạn ở Đà Nẵng. 345 công dân được đưa về cách ly tại Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân V (đóng ở xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Quảng Nam tiếp nhận, cách ly 110 thai phụ từ Nhật Bản về nước ảnh 1 xe cấp cứu túc trực tại khu cách ly

“Hôm nay các công dân cách ly tại Trường Trung cấp CSND V sẽ được Trung tâm CDC Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm, và kiểm tra sức khỏe. Công tác giám sát, theo dõi chăm sóc y tế đang được tiến hành theo quy định” – ông Hai thông tin.

Trước đó, ngày 29/5, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V tiếp nhận, cách ly y tế 343 công dân Việt Nam về từ Đài Loan, trong đó có đến 243 phụ nữ mang thai. Ngày 5/6, Sư đoàn 315 - Quân khu 5 (Núi Thành) cũng tiếp nhận, cách ly y tế 212 công dân về từ Nhật Bản, trong đó có 99 thai phụ

Theo lãnh đạo Sở Y tế, sở dĩ có nhiều thai phụ về nước vì Việt Nam ưu tiên phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, trẻ em, người già được trở về quê hương sau khi bị mắc kẹt bên nước bạn do dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG