Quảng Nam: Phụ huynh phản đối chuyển học sinh đến điểm trường mới

TP - Người dân kéo đến Phân hiệu thôn An Long 1 - Trường tiểu học xã Quế Phong (xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) ngăn lực lượng chức năng đưa bàn ghế, vật dụng ra khỏi phân hiệu trường để phản đối việc di chuyển con em đang học tại điểm trường này đến nơi khác trong năm học tới.

Chiều 21/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Quế Phong (huyện Quế Sơn) xác nhận sáng cùng ngày tại địa phương xảy ra việc người dân kéo đến điểm trường ngăn cản và phản đối việc di chuyển điểm trường.

Theo ông Sơn, sáng 21/8 lực lượng chức năng có mặt tại Phân hiệu thôn An Long 1 Trường Tiểu học Quế Long để đưa bàn ghế, vật dụng từ điểm trường này về phân hiệu mới phục vụ cho việc khai giảng sắp tới thì một số người dân kéo đến ngăn cản. Lý do, phản đối việc sáp nhập điểm trường thôn An Long 1 sang điểm trường 2 thuộc thôn Phước Long.

Ông Sơn cho hay, hiện tại xã có 4 điểm trường Tiểu học là quá nhiều, trong  khi tại điểm trường 1 thôn An Long rất ít (64 em) khó để địa phương đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học. Học sinh học tại điểm trường này cũng phải di chuyển sang điểm trường chính để học các môn Tin học, Anh văn. Do đó, xã quyết định sẽ dồn 4 điểm trường lại còn 2 điểm, đây là điểm trường đầu tiên thực hiện việc sáp nhập.

Cũng theo ông Sơn, khi có chủ trương sáp nhập điểm trường 1 thôn An Long về điểm trường số 2 thôn Phước Long, xã đã tổ chức họp phụ huynh. Tuy nhiên, tại cuộc họp, một số người dân không đồng tình vì cho rằng gây khó khăn cho việc đi lại, đưa đón con em.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.