Quảng Nam: Một tàu cá bị gió đánh chìm

Ba tàu cá của ngư dân Núi Thành được huy động để trục vớt tàu QNa 90208. Ảnh Nguyễn Thành
Ba tàu cá của ngư dân Núi Thành được huy động để trục vớt tàu QNa 90208. Ảnh Nguyễn Thành
TPO - Chiều ngày 14/9, tàu cá QNa 90208 công suất 200 CV do ông Trần Công Tăng (trú tại xã Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam) làm chủ tàu đang được 3 tàu cá khác nổ lực trục vớt đưa lên bờ trước khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 14/9, khi đang neo đậu trú tránh bão tại khu vực Cửa Lở trên sông Trường Giang, đoạn qua thôn 5 xã Tam Hòa tàu QNa 90208 bất ngờ gặp gió lớn, khiến tàu chao đảo, nghiêng dần rồi chìm hẳn xuống sông. Thời điểm tàu chìm, nhiều tàu cá gần đó thấy nhưng không thể ứng cứu vì gió quật mạnh cấp 5-6, tàu cá chìm rất nhanh.

Sau khi tàu QNa 90208  chìm, ba tàu cá QNa 90406, QNa 91239 và QNa 91781 của ngư dân Núi Thành cùng 4 thợ lặn chuyên nghiệp được chủ tàu thuê để tiến hành trục vớt tàu cá từ sông lên. 

Tuy nhiên, do gió lớn, nước sông khu vực Cửa Lở chảy xiết nên công việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến 15h cùng ngày tàu cá chỉ mới được kéo vào gần bờ và vẫn chìm dưới nước.

Quảng Nam: Một tàu cá bị gió đánh chìm ảnh 1

Toàn bộ ngư cụ và thiết bị của tàu cá đã chìm sâu dưới nước, nhiều thiết bị đã bị nước cuốn thiệt hại ước tính trên 2 tỷ đồng. Ảnh Nguyễn Thành

Ông Trần Công Tăng chủ tàu cho biết: Rất may thời điểm tàu bị gió đánh chìm không có ai trên tàu, nên không thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ ngư cụ, cùng xăng dầu, thiệt bị định vị, máy dò cá… đã chìm xuống sông cùng tàu. Nhiều thiết bị đã bị nước cuốn trôi. Thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ hủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam: hiện nay có 176 tàu gần bờ với 913 lao động đang được thông báo để khẩn trương vào bờ. 125 tàu xa bờ với 2.878 lao động, trong đó có 15 tàu với 525 lao động đang câu mực ở khu vực Trường Sa; 110 tàu với 2.353 lao động đang câu mực, lưới vây ở Hoàng Sa.

Quảng Nam: Một tàu cá bị gió đánh chìm ảnh 2

Công việc trục vớt được tiến hành khẩn trương trước khi bão số 3 đổ bộ vào. Ảnh Nguyễn Thành

Bộ đội Biên phòng đã thông tin liên tục cho các tàu, hướng dẫn hướng di chuyển khỏi các khu vực nguy hiểm. Đến nay, đã có 5 tàu vào gần bờ, còn lại 105 tàu đã di chuyển đến vùng an toàn phía Nam. 

BĐBP đang tiếp tục theo dõi tình hình mưa bão để hướng dẫn các tàu cá chủ động phòng tránh. Phát lệnh cho lực lượng Hải đội 2 thường trực lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.