Quang Liêm lập chiến công phi thường

Quang Liêm lập chiến công phi thường
Tối 19/8, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã thi đấu xuất thần, đánh bại Siêu đại kiện tướng quốc tế Grischuk Alexander (Nga, elo 2780, hạng 4 thế giới) sau 2 ván cờ nhanh ở loạt tie-break để lấy vé vào vòng 4 World Cup cờ vua.

> World Cup Cờ vua: Trường Sơn bị loại, Quang Liêm đấu tie-break

> Quang Liêm, Trường Sơn cùng hòa 

Tối 19/8, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã thi đấu xuất thần, đánh bại Siêu đại kiện tướng quốc tế Grischuk Alexander (Nga, elo 2780, hạng 4 thế giới) sau 2 ván cờ nhanh ở loạt tie-break để lấy vé vào vòng 4 World Cup cờ vua.

Quang Liêm thi đấu tuyêt vời để vươt qua kỳ thủ hạng 4 thế giới ở vòng 3 World Cup 2013
Quang Liêm thi đấu tuyêt vời để vươt qua kỳ thủ hạng 4 thế giới ở vòng 3 World Cup 2013 .
 

Tính từ thời điểm kết thúc ván lượt về cờ tiêu chuẩn lúc 2h30 sáng 19.8 (giờ Việt Nam) tới khi bước vào thi đấu cờ nhanh của vòng 3 lúc 20h cùng ngày, cả Lê Quang Liêm vàGrischuk Alexanderchỉ có gần 18 tiếng để nghỉ ngơi, tích lũy năng lượng trước khi bước vào cuộc quyết đấu phân thắng bại.

Ở ván cờ nhanh đầu tiên, Liêm cầm quân đen. Thay vì tập trung chơi phòng thủ, Liêm đã chủ động chơi đôi công với đối phương. Thậm chí còn táo bạo dâng Tốt và đôi Mã lên cao để sớm xác lập ưu thế.

Tới nước thứ 23, Liêm đã buộcGrischuk Alexander phải chấp nhận thiệt quân, đổi Xe lấy Mã và 1 Tốt để phá thế trận tấn công của Liêm. Có ưu thế về quân, những nước sau đó, Liêm liên tiếp chủ động đổi quân hợp lý. Tới nước thứ 52, Liêm đã tiến gần tới chiến thắng khi còn đôi Xe, 4 Tố, trong khiGrischuk Alexander chỉ còn 1 Xe, 1 Mã và 3 tốt.

Ván hòa quyết định đưa Liêm vào vòng 4 World Cup cờ vua 2013
Ván hòa quyết định đưa Liêm vào vòng 4 World Cup cờ vua 2013 .
 

Những nỗ lực củaGrischuk Alexander chỉ giúp kỳ thủ này cầm cự thêm 16 nước cờ, và chấp nhận thua ở nước thứ 68.

Sang ván cờ nhanh tiếp theo, do chỉ cần kiếm 1 kết quả hòa là đủ để đi tiếp nên dù có ưu thế cầm quân trắng, Liêm vẫn chủ động xây dựng thế trận chắc chắn. Trong khi đó, ở thế buộc phải thắng,Grischuk Alexander không còn cách nào khác là phải tấn công và tấn công.

Tới nước thứ 35, Liêm còn 1 Xe, 1 Tượng, 5 Tốt, trong khiGrischuk Alexander còn 1 Xe, 1 Mã, 4 Tốt. Và đây cũng là lúcGrischuk Alexander một lần nữa lại thể hiện bản lĩnh của một kỳ thủ nằm trong "ngũ hổ tướng" thế giới. Bình tĩnh lấy lại thế trận, tới nước thứ 50 và 51,kỳ thủ người Nga đã buộc Liêm phải chấp nhận thiệt quân, đổi Tượng lấy 2 Tốt.

Tới nước 63, Liêm chỉ còn Xe, trong khiGrischuk Alexander còn Xe, Mã. Những nước tiếp theo,kỳ thủ người Ngacố gắng tấn công nhưng Quang Liêm đã chơi đầy bản lĩnh và chống đỡ hoàn hảo. Tới nước cờ thứ 102,Grischuk Alexanderđã phải chấp nhận bắt tay chia điểm với Liêm.

Như vậy, với kết quả thắng1,5-0,5 sau 2 ván cờ nhanh và thắng chung cuộc 2,5-1,5, Liêm đã đặt mốc son cho chính mình và cờ vua Việt Nam khi lọt tới vòng 4 World Cup.

Đối thủ của Liêm ở vòng 4 là đương kim vô địch người Nga Peter Svidler (elo 2746). Ván lượt đi cờ tiêu chuẩn vòng 4 sẽ bắt đầu đêm 20.8.

Theo Tuệ Minh
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG