Quang Hải vào nhóm tiền đạo hay nhất châu Á

Quang Hải vào nhóm tiền đạo hay nhất châu Á
TPO - Nguyễn Quang Hải lọt vào danh sách ứng viên các tiền đạo xuất sắc nhất châu Á, do kênh thể thao Fox Sports Asia bình chọn.

Cuộc bầu chọn chia ra làm 3 hạng mục khác nhau gồm: tiền đạo vĩ đại nhất mọi thời đại, cầu thủ xuất sắc nhất đang thi đấu, và ngôi sao tương lai hứa hẹn nhất.

Quang Hải thuộc nhóm ngôi sao tương lai hứa hẹn nhất, cùng với Chanathip Songkrasin của Thái Lan và Safawi Rasid của Malaysia. Cả 3 cầu thủ này đều đóng vai trò là trụ cột của tuyển quốc gia, nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Ávà được đánh giá đạt đẳng cấp châu lục.

Ở tuổi 23, Quang Hải đã gặt hái được nhiều thành công mà bất kỳ cầu thủ Việt nào cũng mong muốn. Anh góp công lớn giúp U23 Việt Nam đoạt HCB U23 châu Á 2018, giành HCV SEA Games, vô địch AFF Cup 2018, được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á" 2018, đoạt "Quả bóng vàng Việt Nam" 2018.

Với những bước tiến bộ không ngừng, ngôi sao đội tuyển Việt Nam từng nhận được đề nghị thi đấu từ phía Nhật Bản, Hàn Quốc hay Tây Ban Nha.

Trong khi đó, nhóm 3 cầu thủ xuất sắc nhất đang thi đấu gồm có Son Heung Min (Hàn Quốc), Khairul Amri (Singapore) và Stephan Schrock (Philippines). Trong số này, Son Heung Min nổi bật hơn cả. Anh hiện là cầu thủ đắt giá nhất châu Á với giá trị 64 triệu euro.

Hiện tại, Son Heung Min đang khoác áo câu lạc bộ Tottenham Hotspur ở một trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu là Premier League.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Son từng góp công lớn giúp Olympic Hàn Quốc lọt vào tứ kết Olympic Rio 2016 và giành được tấm HCVASIAD 2018, thông qua thành tích đó, anh chính thức được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự ở quê nhà Hàn Quốc.

Ngoài ra, nhóm 3 tiền đạo vĩ đại nhất mọi thời đại gồm Ali Daei (Iran), Hidetoshi Nakata và Bambang Pamungkas. Trong số này, Ali Daei hiện đang giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng quốc tế nhất mọi thời đại, với 109 pha lập công cho Iran.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.