Quang Hải và những dấu hiệu để lạc quan

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chứng kiến màn trình diễn của Quang Hải trước Dijon, tất cả chung cảm giác tiếc nuối. Anh vẫn chưa ở phiên bản hoàn hảo nhất và chắc chắn sẽ tốt hơn theo thời gian.

Rạng sáng Chủ nhật (7/8), với 68 phút đá chính trong màu áo Pau FC, Quang Hải đã giải đáp đầy đủ câu hỏi, liệu cầu thủ Việt Nam có thể xuất ngoại, chơi bóng ở môi trường khắc nghiệt châu Âu hay không?

Sau khi thuyết phục HLV đưa vào đội hình xuất phát và nhận trọng trách trở thành bộ não trên hàng công, Quang Hải đã thi đấu vô cùng năng nổ trước Dijon. Anh lùi sâu bên phần sân nhà để tăng lựa chọn chuyền bóng cho đồng đội trong quá trình xây dựng lối chơi, nhưng cũng rất nhanh chóng có mặt trong vòng cấm đối phương khi Pau FC tiến hành một pha tấn công.

Quang Hải và những dấu hiệu để lạc quan ảnh 1

Khoảnh khắc Quang Hải thực hiện cú “ngả bàn đèn” phút 13. Ảnh: Pau FC

Một phẩm chất nổi bật của Quang Hải là khả năng khám phá không gian. Anh luôn đưa mình vào khu vực trống trải để nhận bóng, nơi không có sự đeo bám của đối thủ, sau đó phát huy sự sáng tạo hoặc tung ra cú dứt điểm. Pha “ngả bàn đèn” phút 13 là một ví dụ. Nó vừa cho thấy sự tự tin, táo bạo, vừa thể hiện kỹ năng chiếm lĩnh khoảng trống. Thật không may bóng lại không đi vào lưới, và Quang Hải không thể đánh dấu lần đá chính đầu tiên bằng một tuyệt phẩm.

Không chỉ Hải, ngay những cầu thủ như Boli, Mayron George hay Mons Bassouamina cũng cần thời gian để làm quen với bản hợp đồng mới đến từ Việt Nam. Lưu ý rằng gần một nửa nhân sự Pau FC giống Quang Hải, đều là tân binh. HLV Didier Tholot đang trong quá trình mày mò để tạo nên đội hình tốt nhất. Qua hai trận ông vẫn chưa thiết lập cặp tiền vệ trung tâm ưng ý, để rồi Pau FC không thể kiểm soát tuyến giữa và cung cấp bóng cho tuyến đầu.

Dĩ nhiên đó là cú dứt điểm có độ khó cao và xác suất ăn bàn thấp, song ít nhiều nó vẫn mang đến sự tiếc nuối bởi Quang Hải có đủ thời gian và không gian trước khi tung người lên không. Anh hoàn toàn có thể làm tốt hơn.

Cảm giác này cũng tương tự khi Hải thực hiện các pha chọc khe hay chuyền bổng cho đồng đội. Ý tưởng là rất tốt, song lại thiếu đồng bộ với bước chạy của đồng đội, khiến các đường chuyền không tới đúng địa chỉ. Trong thời gian có mặt trên sân, Hải chỉ chuyền chính xác 6/13 đường chuyền, đạt tỷ lệ 46%, thấp nhất đội.

Đơn cử như hai tình huống phút 35 và 36, các đồng đội không thể theo kịp tiến độ chuyền bóng của Hải. Lẽ ra đó sẽ trở thành cơ hội nếu cầu thủ người Việt điềm tĩnh hơn, xử lý chậm lại và chọn đúng thời điểm để thực hiện đường chuyền.

Cần chút điều chỉnh

Hải đang làm mọi thứ quá nhanh. Nó rất tuyệt ở pha phối hợp bắt mắt phút 57, khi Quang Hải là một mắt xích quan trọng của chuỗi đập nhả ấy với pha đánh gót đúng nhịp di chuyển của đồng đội. Nhưng vào những lúc khác, trong vai trò “số 10”, Quang Hải cần thiết lập nhịp điệu tấn công, điều tiết lối chơi.

Khả năng chạy chỗ thông minh cho phép anh thoải mái nhận bóng, giữ lại và chờ đợi đồng đội di chuyển vào vị trí thích hợp trước khi tung ra đường chuyền quyết định.

Điều này có thể vì Quang Hải quen chơi nhanh, cũng có thể nhằm mục đích tránh từ sớm các cuộc tranh chấp với đối thủ có thể hình vượt trội. Dù với lý do gì, cầu thủ 25 tuổi cũng cần điều chỉnh một chút trong phong cách chơi bóng để phù hợp với các đồng đội.

Không chỉ Hải, ngay những cầu thủ như Boli, Mayron George hay Mons Bassouamina cũng cần thời gian để làm quen với bản hợp đồng mới đến từ Việt Nam. Lưu ý rằng gần một nửa nhân sự Pau FC giống Quang Hải, đều là tân binh. HLV Didier Tholot đang trong quá trình mày mò để tạo nên đội hình tốt nhất. Qua hai trận ông vẫn chưa thiết lập cặp tiền vệ trung tâm ưng ý, để rồi Pau FC không thể kiểm soát tuyến giữa và cung cấp bóng cho tuyến đầu.

Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, với cả Pau FC và Quang Hải. Song có không ít dấu hiệu để lạc quan về triển vọng của cầu thủ 25 tuổi ở môi trường bóng đá Pháp. Anh có thể trở thành cầu thủ xuất ngoại thành công nhất của bóng đá Việt, và hơn thế nữa, làm nên điều gì đó lớn lao tại Ligue 2.

MỚI - NÓNG