Quang Hải trận thứ 3 liên tiếp được đăng ký tại Pháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyễn Quang Hải tiếp tục được HLV Didier Tholot điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của Pau FC tại vòng 3 giải hạng Nhất Pháp (Ligue 2).
Quang Hải trận thứ 3 liên tiếp được đăng ký tại Pháp ảnh 1

Quang Hải đá chính trước Dijon.

Vào lúc 00h00 ngày 14/8, Pau FC sẽ có trận đấu thứ 3 tại Ligue 2 mùa này, làm khách của Le Havre. Đội bóng của Nguyễn Quang Hải khởi đầu mùa giải mới không tốt. Họ chỉ giành 1 điểm trong 2 trận đầu tiên và thậm chí chưa thể ghi bàn.

Gặp Le Havre là cơ hội lớn cho Pau FC giành chiến thắng, bởi lẽ đối thủ này cũng đang sa sút phong độ. Mùa trước, Le Havre đứng thứ 8 tại Ligue 2, nhưng đến mùa này, họ chỉ có 1 điểm sau 2 trận đã đấu.

Trên trang chủ, Pau FC công bố danh sách 20 cầu thủ sẽ hành quân đến sân của Le Havre. Một lần nữa, Nguyễn Quang Hải được góp mặt. Như vậy, trong cả 3 trận chính thức đầu mùa của Pau FC, tiền vệ 25 tuổi người Việt Nam đều được đăng ký.

Ở trận đấu với Dijon, Quang Hải được HLV Didier Tholot xếp đá chính và phần nào tạo ấn tượng tốt với chiến lược gia người Pháp. Sau trận, HLV Didier Tholot cho rằng Quang Hải chỉ cần bình tĩnh hơn là có thể giúp Pau FC tạo ra đột biến. Ông cho biết: “Quang Hải hơi vội vàng, và điều đó lặp lại 2, 3 lần. Cậu ấy cần bình tĩnh hơn, cầm bóng và tấn công hàng thủ của đội bạn. Đó mới là phẩm chất tốt nhất của Quang Hải”.

Với những gì Pau FC đã trình diễn, Quang Hải có cơ hội lớn đá chính ở trận đấu với Le Havre. Trong tuần qua, Pau FC đang xem xét ký hợp đồng với một số cầu thủ tấn công mới, nhưng tất cả đều chưa sẵn sàng.

Danh sách 20 cầu thủ Pau FC dự trận đấu với Le Havre: Olliero, Ndiaye, Koffi, Abzi, Kouassi, Batisse, Ruiz, Evan’s, Ros, Sow, d’Almeida, Beusnard, Saivet, Gomis, Sylvestre, Quang Hải, Boli, Bassouamina, George, Jarmouni

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.