Quang Hải - Niềm tự hào của người dân Đông Anh

Người hâm mộ đổ về quê Quang Hải chúc mừng.
Người hâm mộ đổ về quê Quang Hải chúc mừng.
TP - Lần đầu tiên ở thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh Hà Nội đông người đến vậy khi hàng ngàn người đến đây để cổ vũ cho cầu thủ Quang Hải và đội tuyển U23 Việt Nam. Cái tên Quang Hải được hô vang trên khắp các nẻo đường.

Hỏi đường về nhà cầu thủ Quang Hải ở thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội rất dễ. Chỉ cần đến thị trấn Đông Anh, hỏi bất cứ ai người dân cũng biết, thậm chí người dân còn nhiệt tình dẫn đường đến tận nơi. Trước giờ bóng lăn, hàng trăm người dân lũ lượt kéo về nhà của Quang Hải, vừa để chúc mừng cầu thủ này, vừa để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam trong trận chung kết.

Ông Chiến, một người họ hàng của cầu thủ này cho biết, từ sáng đến giờ, căn nhà không ngớt người đến chúc mừng và chia vui cùng gia đình. Có người lặn lội từ Bắc Giang, Bắc Ninh… đến nhà chỉ để gặp mặt gia đình cầu thủ mang áo số 19. Gia đình Quang Hải đã xếp sẵn 2 bàn tiếp khách, trà, thuốc để người hâm mộ nghỉ ngơi khi đến thăm nhà.

Ngày hôm qua cũng là một ngày đặc biệt, bởi một màn hình lớn đã được bày ra sân bóng trước cửa nhà cầu thủ này để phục vụ người hâm mộ. Xe ô tô, xe máy xếp kín từ đầu làng kéo dài cả cây số. Không khí nô nức hơn ngày Tết. Ông Nguyễn Quang Thuần, bố của tiền vệ Quang Hải liên tục tiếp các đoàn khách tới thăm, mặc dù đã khàn giọng do cổ vũ cho con trai nhưng trên khuôn mặt ông luôn lộ vẻ rạng rỡ, tự hào đối với cậu con trai tài giỏi. “Sáng nay gia đình đã gác hết các công việc để tiếp bà con hàng xóm tới chia vui, nhìn người hâm mộ tới nhà cổ vũ cho con mà tôi xúc động và vui lắm. Dù kết quả như thế nào thì tôi cũng rất tự hào về con, về đội tuyển.” – ông Thuần xúc động. Theo ông Thuần, trong gia đình, từ trước tới nay chưa có ai theo nghiệp bóng đá cả. Đây đều là tố chất của Hải. Gia đình cũng chỉ tác động một phần, chính tài năng của Hải đã giúp cậu bé đi theo con đường “quần đùi áo số”.

Tại tư gia “người hùng” của tuyển U23 Việt Nam, giữa hàng chục chiếc huy chương, bằng khen lớn nhỏ, chiếc áo đỏ mang số 19 của đội tuyển được đóng khung treo trang trọng ở giữa ngôi nhà. Do bố mẹ cầu thủ Quang Hải thấm mệt sau nhiều ngày tiếp khách nên xin phép lên nhà nghỉ ngơi, ông chú của cầu thủ này tiếp lời, niềm đam mê của Hải được thắp lên từ tấm bé. “Cu cậu” đam mê chơi mãi với quả bóng nhựa, sau đó là quả bóng da. Tài năng của Hải được chắp cánh sau khi các tuyển trạch viên điền tên Quang Hải vào danh sách các cầu thủ nhí tài năng và đưa đi huấn luyện chuyên nghiệp, năm đó Hải mới 8 tuổi. Lúc đó, gia đình cũng lo lắng bởi con nhỏ, ngoại hình lại kém hơn chúng bạn nhưng tình yêu bóng đá của Hải đã thuyết phục được cả gia đình. Đó là bước đệm đầu tiên làm nên “người hùng” Quang Hải hôm nay.

Hết trận chung kết, hàng trăm người hâm mộ vẫn nán lại ở sân bóng thôn, họ chờ để thăm nhà cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Anh Đỗ Tiến Duy (Tiên Du, Bắc Ninh) nói, dù thua nhưng với người hâm mộ, Quang Hải và cả đội tuyển U23 đã chiến thắng. Họ đã chiếm vị trí trong lòng mọi cổ động viên Việt Nam. Đồng cảm với anh Duy, chị Đỗ Thanh Sơn (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, phải rất lâu rồi người hâm mộ mới được sống trong cảm giác hết mình với bóng đá như thế. Trong đó phải kể đến Quang Hải, nên tôi ở lại để có cơ hội gặp gia đình Hải, chia sẻ với gia đình. “Quang Hải là niềm tự hào của người dân Đông Anh”, chị Sơn nói. Thực sự, đối với người hâm mộ, số áo 19 đã trở thành huyền thoại trong trái tim mỗi người.

Đến tối muộn, anh ruột chàng tiền vệ tài hoa của U23 Việt Nam Nguyễn Quang Phong vẫn tiếp những đoàn cổ động viên tới thăm nhà. Anh Phong xúc động, hôm nay không chỉ em trai tôi mà các cầu thủ U23 đã cống hiến cho người hâm mộ đến những giây phút cuối cùng. Giờ gia đình rất mong Hải sớm về đoàn tụ, chia sẻ với gia đình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.