Quang Hải muốn ghi bàn vào lưới U23 Iraq

Quang Hải đã ghi cả 2 bàn thắng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018.
Quang Hải đã ghi cả 2 bàn thắng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018.
TPO - Tiền đạo CLB Hà Nội cho biết, U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận tứ kết với Iraq vào ngày mai, 20/1.

Theo Quang Hải, sau trận đấu với Syria, anh và toàn đội cảm thấy hơi mệt mỏi. “Nhưng sau một ngày hồi phục và thả lỏng, chúng tôi đã cảm thấy sức khoẻ hồi phục và đã sẵn sàng cho trận đấu với Iraq. Tôi không đo được là bao nhiêu % nhưng cảm thấy rất sẵn sàng”-Quang Hải cho biết.

Tới thời điểm hiện tại, Quang Hải là cầu thủ duy nhất ở đội tuyển U23 Việt Nam ghi bàn, với 2 bàn thắng vào lưới Hàn Quốc và Australia. Nói về cơ hội tiếp tục lập công khi gặp Iraq, Quang Hải cho biết: “Dĩ nhiên, ghi bàn thì tất cả các cầu thủ đều mong muốn. Tuy nhiên tôi cho rằng điều quan trọng hơn là chiến thắng của cả đội”.

Theo Nguyễn Quang Hải, HLV Park Hang Seo đã cho các cầu thủ nghiên cứu qua về Iraq. “Chúng tôi em sẽ tìm hiểu thêm về đối thủ. Trước mỗi trận đấu, HLV Park Hang Seo luôn truyền cho các cầu thủ sự tự tin. Ông muốn chúng tôi thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất”-Quang Hải cho biết.

16h chiều nay, U23 Việt Nam đã có buổi tập nhẹ tại Thường Thục, Giang Tô. Đầu buổi tập, toàn đội đã tập trung nghe Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đọc thư khen ngợi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vì thành tích vào tứ kết VCK U23 châu Á 2018.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và Iraq sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày mai, 20/1 (giờ địa phương, 18h30 giờ Việt Nam). Iraq từng một lần giành ngôi vô địch giải U23 châu Á và một lần về thứ 3. Theo đánh giá của HLV Park Hang Seo, đội bóng Tây Á là một đối thủ mạnh. Iraq sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, cơ động. Mặc dù vậy, HLV Park Hang Seo cho biết U23 Việt Nam sẽ kết hợp cả phòng ngự và tấn công ở trận đấu ngày mai.  

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...