Quang Hải mờ nhạt, HAGL gieo sầu cho CLB Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy

Văn Toàn khiến Hà Nội ôm hận ngay tại sân Hàng Đẫy.
Văn Toàn khiến Hà Nội ôm hận ngay tại sân Hàng Đẫy.
TPO - Để HAGL cầm hoà 1-1 ngay tại sân nhà Hàng Đẫy, đây có thể coi là kết quả vô cùng thất vọng với CLB Hà Nội.

Trước cuộc đọ sức với HAGL, tiền vệ Quang Hải đã bị bầu Hiển nhắc nhở vì phong độ có chiều hướng sa sút thời gian vừa qua. Sau 15 vòng đấu, cậu học trò “cưng” của HLV Park Hang Seo mới chỉ 2 lần ghi bàn cho Hà Nội ở Wake Up 247 V-League 2019.

Lời cảnh báo của bầu Hiển dường như đã có tác dụng tích cực với Quang Hải. Ở trận đấu hôm nay với HAGL, anh thi đấu rất năng nổ ở hàng tiền vệ đội chủ nhà. Tuy nhiên, Quang Hải vẫn tỏ ra kém duyên mỗi khi cơ hội đến chân. Đặc biệt trong hiệp 2, tiền vệ quê Đông Anh đã bỏ lỡ cơ hội khá đáng tiếc.

Dù vậy, trước HAGL đang gặp nhiều khó khăn, CLB Hà Nội vẫn trội hơn ở khả năng kiểm soát thế trận. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ cho đội bóng của bầu Hiển khi ngay phút thứ 3, Văn Quyết kiến tạo để Pape Omar ghi bàn mở tỉ số. Trong thời gian còn lại, CLB Hà Nội vẫn là bên chiếm ưu thế.

Bước sang hiệp 2, cả hai đều có những điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật. Vắng HLV Chu Đình Nghiêm vì án phạt của VFF nhưng đội chủ nhà Hà Nội cho thấy, họ thực sự mạnh so với phần còn lại. Đội chủ nhà tiếp tục khiến HAGL gặp khó khăn trong các tình huống lên bóng.

Đúng vào thời điểm tưởng như trận đấu đã an bài, HAGL bất ngờ có bàn gỡ hoà 1-1. Xuất phát từ pha kiến tạo của Lương Xuân Trường, Văn Toàn đã thoát xuống dứt điểm chính xác, hạ thủ môn Văn Công. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với kết quả trên, HAGL vẫn đứng vị trí 13 trên bảng xếp hạng, nhưng đã nới rộng khoảng cách với đội đứng cuối Khánh Hoà lên 3 điểm. Trong khi đó, đây có thể coi là kết quả gây thất vọng lớn với CLB Hà Nội. Không chỉ thua đối thủ khó chịu nhất ở V-League bởi những câu chuyện ngoài lề, đội bóng của bầu Hiển còn để Tp Hồ Chí Minh nới rộng khoảng cách lên 3 điểm.  

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.