Quang Hải lại khiến truyền thông châu Á phát “sốt”

Thầy Park “mừng thầm” trước phong độ cao của Quang Hải Ảnh: VSI
Thầy Park “mừng thầm” trước phong độ cao của Quang Hải Ảnh: VSI
TP - Quang Hải trở thành “diễn viên chính” trong màn trình diễn ấn tượng của Hà Nội FC trên “sân khấu” Hàng Đẫy ở bán kết lượt đi AFC Cup liên khu vực, với cú đúp siêu phẩm vào lưới Altyn Asyr (Turkmenistan).

Với màn trình diễn chói sáng của mình, Quang Hải được bầu chọn là “Cầu thủ hay nhất trận đấu” trong chiến thắng 3-2 của Hà Nội FC trước Altyn Asyr tối 20/8. Bàn thắng đầu tiên được Quang Hải thực hiện ở phút 41, thời điểm Hà Nội FC đang bị Altyn Asyr dẫn 1-0. Đó là cú sút phạt trực tiếp ở khoảng cách 22m, bóng đi theo quỹ đạo khó chịu làm bó tay thủ thành Atlyn Asyr.

Bàn thắng này gợi nhớ tới siêu phẩm “cầu vồng tuyết” mà tiền vệ sinh năm 1997 từng ghi được vào lưới U23 Uzbekistan tại VCK U23 châu Á 2018 diễn ra tại Thường Châu, Trung Quốc. Tới phút 61, Quang Hải, một lần nữa, khiến người hâm mộ vỡ òa với pha solo từ cánh phải thoát vòng vây của ba hậu vệ đội khách, trước khi dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC.

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hôm qua có bài viết ca ngợi màn trình diễn “ma thuật” của Quang Hải: “Quang Hải là người truyền cảm hứng trên sân Hàng Đẫy với bàn gỡ hòa 1-1. Đó là cú đá phạt mãn nhãn sau khi Murat Yakshiyev làm choáng váng cổ động viên Hà Nội FC với bàn mở tỷ số. Quang Hải sau đó đã tạo ra khoảnh khắc kỳ diệu. Anh vượt qua sự theo kèm của 3 hậu vệ Altyn Asyr trước khi cứa lòng vào góc xa khung thành đội khách. Một bàn thắng thậm chí còn đẹp hơn pha làm bàn đầu tiên”, AFC nói về hai pha lập công của tiền vệ tuyển Việt Nam.

Không chỉ được AFC tán dương, màn trình diễn của Quang Hải còn làm dậy sóng cộng đồng mạng và giới truyền thông châu Á. Tờ Fox Sport châu Á không tiếc lời ca ngợi chân sút của Hà Nội FC khi giật tít: “Màn trình diễn chói sáng của Quang Hải truyền cảm hứng cho Hà Nội FC đánh bại Altyn Asyr”.

Trong bài viết, ký giả Gabriel Tan cho biết, Quang Hải xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi có những khoảnh khắc vụt sáng đúng lúc giúp Hà Nội FC vùng lên, đồng thời không quên so sánh pha đá phạt của Quang Hải đẹp không khác gì siêu phẩm trong tuyết của anh ở Thường Châu: “Điều kiện thời tiết khác nhau, hai giải đấu khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau”.

Fox Sports cũng nhấn mạnh: “Dù phải nhận hai bàn thua và còn nhiều việc phải làm trong trận lượt về ở Ashgabat sau đây một tuần, nhưng Hà Nội FC có thể tự hào về màn trình diễn ấn tượng trên sân Hàng Đẫy. Họ đặt dấu mốc lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á khi lần đầu tiên có một CLB giành chiến thắng trước đối thủ ngoài khu vực, kể từ ngày AFC Cup thay đổi thể thức mới hồi 2017.”

Trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, nhiều CĐV Thái Lan, Myanmar, Indonesia... bày tỏ sự thán phục với tài năng của chân sút Việt Nam và không ít người cho rằng anh nên ra nước ngoài thi đấu. Trang Fanpage của Hà Nội FC thì tràn ngập những lời chúc mừng và ngợi khen gửi tới tiền vệ sinh năm 1997. Trước “cơn mưa” lời chúc mừng, tiền vệ đội tuyển Việt Nam tỏ ra khiêm tốn khi cho rằng, việc ghi hai bàn thắng này là “bình thường”. Anh vào sân chỉ cố làm những gì tốt nhất, hoàn thành nhiệm vụ được giao để đội bóng có kết quả như mong muốn.

Quang Hải là một trong những cầu thủ “cày ải” nhiều nhất ở cả cấp CLB lẫn tuyển quốc gia. Mùa giải năm nay, tiền vệ số 19 đã chơi 32 trận cho đội bóng Thủ đô trên mọi đấu trường. Lịch thi đấu dày đặc khiến Quang Hải từng lâm vào tình trạng “chán bóng”, như HLV Chu Đình Nghiêm xác nhận cách đây không lâu. Tuy nhiên, thời gian gần đây chân sút sinh năm 1997 đã thi đấu bùng nổ trở lại. Hai vòng đấu gần nhất ở V-League, Quang Hải lập hat-trick kiến tạo giúp Hà Nội FC thắng Thanh Hoá 5-0 và ghi siêu phẩm đá phạt trong chiến thắng 2-1 của đội bóng Thủ đô trước Đà Nẵng.

Phong độ cao của Quang Hải chắc chắn sẽ khiến HLV Park Hang Seo yên tâm phần nào về hàng công của đội tuyển Việt Nam khi chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đang cận kề, trong bối cảnh Công Phượng ít được ra sân ở Bỉ, Hà Đức Chinh phong độ đi xuống và lão tướng Anh Đức không còn sung sức như tuổi đôi mươi.

“Quang Hải là người truyền cảm hứng trên sân Hàng Đẫy với bàn gỡ hoà 1-1. Đó là cú đá phạt mãn nhãn sau khi Murat Yakshiyev làm choáng váng cổ động viên Hà Nội FC với bàn mở tỷ số. Quang Hải sau đó đã tạo ra khoảnh khắc kỳ diệu.AFC nói

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.