Quang Hải hài lòng với một điểm ở trận đấu với U23 UAE

Quang Hải hài lòng với một điểm ở trận đấu với U23 UAE
TPO - Thủ quân Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam thừa nhận anh và các đồng đội đã có một trận đấu khó khăn trước U23 UAE, đồng thời cho rằng 1 điểm có được ở trận này là kết quả tốt.

Trên sân Chang Arena (Thái Lan) chiều nay, 10/1, U23 Việt Nam phải rất vất vả mới có được 1 điểm trước U23 UAE - đối thủ được đánh giá cao nhất bảng D. 

Quang Hải chính là một trong những cầu thủ chơi hay nhất bên phía U23 Việt Nam hôm qua, cho dù chưa hoàn toàn đạt được phong độ cao nhất. Hai trong số các pha bóng xuất sắc của Quang Hải là tình huống kiến tạo cho Hoàng Đức dứt điểm ở phút 63 và xử lý kỹ thuật loại 1 cầu thủ UAE, tạo cơ hội cho Tiến Linh ở phút 86.

"Đây là một trận đấu khó khăn. U23 UAE là đối thủ mạnh, trong khi U23 Việt Nam đá trận đầu tiên. Toàn đội hài lòng với 1 điểm có được", đội trưởng Quang Hải chia sẻ sau trận đấu.

Về tổng thể, UAE đã có một trận đấu lấn lướt trước U23 Việt Nam. Sự vượt trội về thể lực và tốc độ giúp đội bóng của ông Maciej Skorza chiếm quyền kiểm soát trong phần lớn thời gian. Ngoài tình huống bị VAR từ chối phạt đền ở phút 50, UAE còn tạo ra được khá nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên ở các tình huống cuối cùng, các cầu thủ UAE lại cho thấy sự lúng túng, dứt điểm không chính xác hoặc xử lý thiếu sắc bén.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam cũng tổ chức được một số tình huống nguy hiểm, nhưng các học trò của HLV Park Hang Seo không tận dụng thành công.

"U23 Việt Nam có những cơ hội rõ rêt nhưng chưa tận dụng tốt. Toàn đội sẽ cố gắng hoàn thiện để hướng tới một chiến thắng ở trận đấu tới", Quang Hải nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.