Quang Hải: 'Cầu thủ Việt Nam không ngán Iran'

Quang Hải: 'Cầu thủ Việt Nam không ngán Iran'
TPO - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải khẳng định anh và các đồng đội không ngại đối đầu với những cầu thủ có thể hình vượt trội và đã sẵn sàng quyết đấu trước Iran.

Phát biểu trong họp báo trước trận đấu, Quang Hải cho biết: “Tôi và toàn đội bóng đã có sự chuẩn bị tốt nhất về tinh thần và mọi thứ để hướng tới trận đấu với Iran. Chúng tôi đều quyết tâm và tập trung cao độ cho trận đấu này. Chúng tôi đã hoàn thành những khâu chuẩn bị cuối cùng và muốn có kết quả tốt nhất”.

Quang Hải có thể hình nhỏ con, chỉ cao 1,66 m, trong khi đối thủ Iran có thể hình vượt trội. Dù vậy, cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội vẫn tỏ ra tự tin: “Phải chịu thua thiệt về thể hình là điều tôi cũng khá quen rồi. Ở bất cứ giải đấu nào, tôi cũng phải chạm trán những đối thủ cao to hơn nên tôi không thấy đó là trở ngại. Tôi chỉ cần phát huy tốt nhất những điểm mạnh của mình và quan trọng nhất, làm những gì có thể để giành chiến thắng cho đội bóng”.

Dù đã chơi ở giải U23 châu Á hay ASIAD, nhưng theo Quang Hải, cấp độ đội tuyển quốc gia sẽ cao hơn rất nhiều, và anh cùng các cầu thủ cần phải thích nghi với đẳng cấp đó: “Asian Cup có đẳng cấp khác hẳn giải U23 và ASIAD. Cấp độ đội tuyển rất cao, buộc mình phải thích nghi và có sự chuẩn bị nếu muốn giành kết quả tốt”, Quang Hải nhấn mạnh.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iran sẽ diễn ra lúc 15h (18h giờ Việt Nam) tối nay trên sân Al Nahyan (Abu Dhabi, UAE). Ở trận ra quân, tuyển Việt Nam đã thua ngược tuyển Iraq 2-3 cho dù hai lần vượt lên dẫn trước. Kết quả này khiến thầy trò HLV Park Hang-seo rơi vào tình thế rất khó khăn ở bảng D Asian Cup 2019.

Để nắm quyền tự quyết, tuyển Việt Nam cần có ít nhất 1 điểm trước tuyển Iran ở lượt trận thứ hai. Trong trường hợp thất bại, đội bóng áo đỏ cũng phải hạn chế số bàn thua thấp nhất để nuôi hy vọng lách qua khe cửa hẹp.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.